Nỗi sợ hãi của các y bác sĩ New York trong cuộc chiến chống COVID-19

Trên tuyến đầu của cuộc chiến chống COVID-19, tại các bệnh viện ở bang New York, nhiều nhân viên y tế đang vô cùng lo lắng trước nguy cơ có thể nhiễm bệnh vì đồ bảo hộ đang thiếu trầm trọng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế hướng dẫn bệnh nhân vào xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm bệnh viện Elmhurst, New York, Mỹ. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP (Pháp), mới đây, một y tá làm việc tại bệnh viện ở New York đã qua đời vì mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID) sau khi làm việc không ngừng nghỉ trong nhiều tuần. Tình trạng thiếu đồ dùng bảo hộ đã buộc các nhân viên y tế phải tái chế túi rác thành áo bảo hộ. Một y tác khác lại đang lo lắng chiếc khẩu trang duy nhất mà cô đang sử dụng mỗi ngày không thể bảo vệ cô khỏi virus SARS-CoV-2.

“Phòng cấp cứu của chúng tôi giống như một chiếc đĩa thí nghiệm. Tôi rất tức giận khi nhiều tháng trước chúng tôi vẫn có thể đảm bảo đủ thiết bị bảo hộ cá nhân. Tình trạng này đã xảy ra ở Trung Quốc hồi tháng 12, nhưng tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra tại đây”, ông Benny Mathew, một y tá vừa xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 26/3, nói và cho biết ông rất lo mình có thể lây bệnh cho vợ và hai con gái.

Tại New York, một số bệnh viện đang phải đối mặt với tình trạng quá tải thi thể bệnh nhân qua đời vì COVID-19. Họ đã phải biến những chiếc xe tải đông lạnh thành nhà xác tạm thời để xử lý thi thể. Tại bệnh viện Elmhurst thuộc quận Queens, 13 người đã thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2 chỉ trong 1 ngày. Xe cứu thương của thành phố cũng đối mặt với nhu cầu sử dụng tăng đột biến. Chỉ riêng hôm 26/3, họ đã đáp ứng gần 5.800 cuộc vận chuyển người bệnh.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế bên ngoài địa điểm xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Bệnh viện Elmhurst. Ảnh: AP

Một số bác sĩ, y tá và các nhân viên hỗ trợ y tế chia sẻ tình trạng làm việc ngày càng tồi tệ trong các phòng cấp cứu và các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Họ lo lắng điều này có thể khiến họ dễ nhiễm virus hơn. Thậm chí, một số nhân viên chăm sóc sức khoẻ cho biết họ phải tiếp tục làm việc ngay cả khi họ dương tính với virus này, miễn là không có các triệu chứng.

“Chúng tôi chỉ hy vọng mình không bị mắc bệnh. Nhiều người vẫn quay lại làm việc khi mắc COVID-19 và họ có thể lây bệnh cho nhau”, anh William da Silva, một y tá tại Bệnh viện St. Vincent, ở ngoại ô Westchester, nói.

Tại New York, ít nhất một nhân viên chăm sóc sức khỏe đã qua đời vì virus SARS-CoV-2. Thành phố này đã ghi nhận 21.873 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với 281 trường hợp tử vong và ít nhất 3.900 bệnh nhân nhập viện hôm 26/3. Trong đó, nhà điều hành bệnh viện Northwell Health cho biết 155 trong số 72.000 nhân viên y tế của họ đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiệp hội Y tá bang New York cũng xác nhận ít nhất 67 y tá mắc bệnh. Hội liên minh nhân viên y tế EMS của thành phố có hơn 50 người mắc COVID-19 và hơn 400 người đang có các triệu chứng. Một người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch tại đơn vị chăm sóc đặc biệt Brooklyn.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế bên ngoài địa điểm xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Bệnh viện Elmhurst. Ảnh: AP

Tại Trung Quốc - nơi bùng phát dịch bệnh, đã có hơn 3.000 nhân viên y tế nhiễm virus trong số hơn 80.000 người mắc bệnh. Nhân viên y tế chiếm khoảng 1/10 trong số hơn 74.000 ca nhiễm bệnh ở Italy và khoảng 1/8 trong số 47.600 trường hợp mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha.

Anh Kious Kelly, 36 tuổi, nữ y tá phòng cấp cứu Mount Sinai West, đã qua đời hôm thứ 24/3 sau 10 ngày chống chọi với căn bệnh này. Anh làm việc tại một bệnh viện thiếu vật tư y tế và đồ dùng bảo hộ trầm trọng.

Một y tá làm việc cùng Kelly cho biết Kelly đã làm trong nhiều tuần mà không nghỉ ngơi kể từ khi virus SARS-CoV-2 bùng phát tại New York.

“Anh ấy đã giúp các y tá lau sàn nhà, đẩy giường bệnh, chuyển bệnh nhân. Một vài tuần trước khi chết, chúng tôi đã nói về kế hoạch tương lai và anh ấy nói với tôi rằng sẽ trở lại trường học. Tôi bị ám ảnh về cái chết của anh ấy và không thể ngừng khóc”, một y tá giấu tên, cho biết.

Chú thích ảnh
Anh Kelly, y tá tại phòng cấp cứu Mount Sinai West, đã qua đời ngày 24/3 sau 10 ngày chống chọi với COVID-19. Ảnh: AP

Trong một tuyên bố hôm 26/3, Hệ thống Y tế Mount Sinai đã phủ nhận việc các y tá phải mặc đồ bảo hộ làm từ túi rác và khẳng định có đủ thiết bị bảo hộ cho các nhân viên. Họ cho rằng cuộc khủng hoảng này đang gây áp lực lớn với mọi nguồn lực ở tất cả các bệnh viện trong khu vực.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thừa nhận đội ngũ nhân viên y tế đang ngày càng giảm đi và khẳng định không có bệnh viện, y tá và bác sĩ nào không có đủ thiết bị bảo hộ.

Judy Sheridan, y tá phòng cấp cứu Montefiore cho biết thiết bị bảo hộ cá nhân được làm từ những vẫn liệu có sẵn sẽ không đảm bảo sự an toàn cho những y bác sĩ và việc tái sử dụng khẩu trang sẽ chỉ khiến họ dễ bị nhiễm khuẩn hơn.

Bà Barbara Rosen, một y tá tại New Jersey từ hàng chục năm và là phó chủ tịch của Hiệp hội Nhân viên Y tế cho biết các đồng nghiệp của mình đang lo lắng và sợ nhiễm bệnh. Bà cho biết sử dụng đồ bảo hộ kém chất lượng giống như việc chạy vào một đám cháy ở mức báo động 3 chỉ với một khẩu súng nước và gọi đó là tình trạng “thiếu tài nguyên” chưa từng thấy trong ngành y.

Chú thích ảnh
Một nhân viên y tế bên ngoài Bệnh viện Mount Sinai West tại New York. Ảnh: AP 

Mặc dù virus SARS-CoV-2 chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình ở hầu hết mọi người, nhưng với người già và những người có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, căn bệnh có thể diễn biến nặng hơn, bao gồm viêm phổi và tử vong.

Trước tình trạng này, thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố sẽ cung cấp cho nhân viên y tế đủ những vật dụng cần thiết: “Bằng mọi cách, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ đồ dùng bảo hộ”, ông nói.

Trong một nỗ lực khác nhằm tăng cường đội ngũ nhân viên chăm sóc sức khỏe, New York cũng sẽ bổ sung thêm nguồn lực từ các sinh viên y khoa năm cuối của trường Đại học New York để tham gia hỗ trợ các bệnh viện trong thành phố.

Hải Vân/Báo Tin tức
Tiến sĩ Fauci - Gương mặt đi đầu trong cuộc chiến COVID-19 ở Mỹ
Tiến sĩ Fauci - Gương mặt đi đầu trong cuộc chiến COVID-19 ở Mỹ

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ hiện là gương mặt của nước Mỹ trong cuộc chiến chống virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN