Nổ tại nhà hàng ở Somalia, nhiều người thiệt mạng

Ngày 22/4 đã xảy ra vụ nổ tại một nhà hàng bên bờ biển ở thủ đô Mogadishu của Somalia làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra chỉ vài ngày sau khi hàng trăm nhà lập pháp Somalia tuyên thệ nhậm chức, mở đường cho cuộc bầu cử sau nhiều tháng trì hoãn do cuộc tranh giành quyền lực giữa thủ tướng và tổng thống đương nhiệm.

Vụ nổ xảy ra tại nhà hàng hải sản Pescatore vừa được khai trương ở bãi biển Lido, phía Nam thủ đô Mogadishu. Đáng chú ý, đây là nhà hàng thường xuyên được các quan chức chính phủ và an ninh lui tới nhưng hiện chưa rõ có quan chức nào bị thương hay thiệt mạng trong vụ nổ này không.  

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, nhóm khủng bố Al-Shabaab thừa nhận tiến hành vụ việc. Người phát ngôn quân sự của nhóm này Abdiasis Abu Musab nói rõ vụ tấn công nhằm vào "các sĩ quan an ninh và chính trị gia” của chính phủ Somalia.

Lâu nay, nhóm Al-Shabaab thường xuyên tiến hành các vụ đánh bom ở thủ đô Mogadishu và nhiều địa phương khác để chống lại chính quyền trung ương của Somalia. Nhóm này có ý đồ lật đổ chính quyền hiện nay để thiết lập quy tắc cai trị riêng theo những điều khoản nghiêm ngặt trong luật Sharia của người Hồi giáo.

Tú Nguyễn (TTXVN)
Tấn công vào tòa nhà Quốc hội Somalia, nhiều người bị thương
Tấn công vào tòa nhà Quốc hội Somalia, nhiều người bị thương

Cảnh sát và nhân chứng cho biết ít nhất 9 người bị thương sau khi nhiều loạt đạn cối bắn trúng tòa nhà Quốc hội (Villa Hargeisa), nơi các nghị sĩ mới được bầu đang tổ chức phiên họp chung ngày 18/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN