Nổ lớn tại một nhà kho chứa hóa chất ở Ấn Độ, 12 người thiệt mạng 

Giới chức Ấn Độ cho hay ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy nổ lớn tại một nhà kho chứa hóa chất ở miền Tây nước này ngày 4/11. 
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương tại hiện trường vụ nổ nhà kho chứa hóa chất ở ngoại ô thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ ngày 4/11/2020. Ảnh: ANI/TTXVN

Quan chức thuộc lực lượng cứu hóa Ấn Độ cho biết vụ cháy nổ xảy ra tại một tổ hợp công nghiệp dệt may ở ngoại ô thành phố Ahmedabad, bang miền Tây Gujarat.

Vụ nổ làm sập một phần nhà kho chứa hóa chất nằm trong tổ hợp công nghiệp này. Theo các nhà chức trách Ấn Độ, đa số nạn nhân thiệt mạng là công nhân, trong đó có 5 phụ nữ. Vụ nổ còn làm 9 người khác bị thương. 

Hãng thông tấn Press Trust của Ấn Độ đưa tin 24 xe cứu hỏa và hơn 50 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và sau nhiều giờ đã khống chế được hỏa hoạn. Vụ nổ cũng làm hư hại một số tòa nhà xung quanh.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chỉ thị nhà chức trách cung cấp tất cả nguồn hỗ trợ có thể đối với những người bị ảnh hưởng. 

Tại Ấn Độ xảy ra nhiều vụ tai nạn công nghiệp với nguyên nhân chủ yếu do không tuân thủ nghiêm các quy định an toàn và hạ tầng xuống cấp. Hồi tháng 12/2019, một vụ hỏa hoạn được cho là do sự cố chập điện đã thiêu rụi một tòa nhà ở thành phố New Delhi, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng.

Thanh Hương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Volkswagen triệu hồi khoảng 4 triệu xe vì nguy cơ lỗi hệ thống lái

Volkswagen triệu hồi khoảng 4 triệu xe vì nguy cơ lỗi hệ thống lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tập đoàn ô tô Đức Volkswagen (VW) đang triển khai một trong những đợt triệu hồi xe quy mô lớn trong những năm gần đây, với khoảng 4 triệu xe thuộc các thương hiệu trong tập đoàn được đưa vào diện kiểm tra do nguy cơ sự cố liên quan đến hệ thống lái.

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Những khác biệt chiến lược

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Những khác biệt chiến lược

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra với nhiều nghi thức trọng thể. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đằng sau những màn nghi thức long trọng đó, căng thẳng giữa hai siêu cường vẫn tồn tại và hai nước đang mắc kẹt trong cuộc cạnh tranh chiến lược sâu sắc.