Nợ công của Mỹ sắp chạm cột mốc lịch sử

Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ, nợ công của nước này lên tới 34.900 tỷ USD, tương đương hơn 120% GDP.
Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Chính phủ liên bang dự kiến sẽ chi 892 tỷ USD trong tài khóa hiện tại để trả lãi vay - nhiều hơn số tiền dành cho quốc phòng và gần bằng ngân sách cho Medicare, chương trình bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người khuyết tật.

Nợ công của Mỹ có thể sắp cán cột mốc quan trọng 35.000 tỷ USD, nếu nợ tiếp tục tăng trung bình khoảng 8 tỷ USD mỗi ngày. Dự kiến, nợ công của Mỹ có thể lên tới 166% GDP vào năm 2054.

Tuy nhiên, một bài phân tích của trang Yahoo Finance trong tuần này nhấn mạnh một thực tế rằng khoản nợ lịch sử trên không phải là vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Nợ công của Mỹ đã tăng gần 8.000 tỷ USD trong thời gian cựu Tổng thống Donald Trump nắm quyền. Dưới thời của Tổng thống Joe Biden, Mỹ cũng đang trên đà đạt được mức tăng tương tự. Tổng cộng, nợ công đã tăng hơn 70% trong 7,5 năm qua, do làn sóng chi tiêu mới.

Tuy nhiên, nhìn chung, phần lớn các bài phát biểu tranh cử gần đây đều không đề cập đến vấn đề nợ nần hay thâm hụt.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Yahoo Finance, bà Maya MacGuineas, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm, nhấn mạnh các dấu hiệu cảnh báo về tài chính rất rõ ràng song dường như không có ứng viên tranh cử nào để ý đến.

Trong một phát biểu gần đây, Tổng thống Biden đã thông báo về kế hoạch khiến các tỷ phú phải nộp thuế tối thiểu 25%, qua đó giúp tăng thu ngân sách 500 tỷ USD trong thập kỷ tới. Nguồn thu này có thể giúp giảm bớt thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo Quốc hội Mỹ khó có thể thông qua kế hoạch trên, ngay cả khi ông Biden giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai.

Theo công ty tư vấn và phân tích Gallup, chi tiêu liên bang và thâm hụt ngân sách là những vấn đề mà 51% số người được hỏi bày tỏ lo lắng, xếp thứ sáu trong danh sách các vấn đề gây lo ngại.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

'Cơn gió ngược' đe dọa đà tăng trưởng của châu Âu

'Cơn gió ngược' đe dọa đà tăng trưởng của châu Âu

Chi phí năng lượng đắt đỏ, áp lực lạm phát và chi phí đi vay gia tăng đang cùng lúc hợp thành “cơn gió ngược” mạnh mẽ, đe dọa hãm phanh đà phục hồi kinh tế của Khu vực đồng euro (Eurozone) bất chấp những dự báo tăng trưởng khả quan trước đó của Ngân hàng ECB.

Các nốt phát ban điển hình của bệnh sởi. Ảnh minh họa: Ánh Tuyết/TTXVN

Mỹ đối mặt với đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất 35 năm

Mỹ đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất trong 35 năm, với 3.887 ca được xác nhận tính đến ngày 1/10. Trước tình trạng số ca mắc tiếp tục gia tăng, bang New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp thảm họa và mở rộng thẩm quyền tiêm vaccine, xét nghiệm.