Tổng thống Trump đề cập thời gian và 3 địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngày 2/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc gặp tiếp theo giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào tháng 1 hoặc tháng 2/2019, đồng thời cho biết ông đang xem xét 3 địa điểm tổ chức sự kiện này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới trên chuyến bay trở về Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Argentina, ông Trump cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới dự kiến diễn ra vào đầu năm 2019.

Tổng thống Trump cho biết thêm: “Chúng tôi hiện có quan hệ tốt đẹp”, đồng thời nói rằng ông sẽ mời nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Mỹ vào một thời điểm nào đó. Trước đó, giới chức Mỹ cũng hy vọng cuộc gặp lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào đầu năm 2019.

Trong một tuyên bố ra ngày 1/12 sau cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20, Nhà Trắng tuyên bố hai lãnh đạo này và ông Kim Jong-un sẽ nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố cũng cho hay lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc nhất trí cho rằng đã đạt tiến bộ lớn liên quan đến vấn đề Triều Tiên.

Trước đó cùng ngày 1/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in  cũng có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, thảo luận tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Theo người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders, tại cuộc gặp, hai bên tái khẳng định cam kết về việc đạt được một tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng trên Bán đảo Triều Tiên.

Hai bên cũng nhất trí về sự cần thiết phải duy trì việc thực thi mạnh mẽ những lệnh trừng phạt hiện tại để Triều Tiên hiểu rằng phi hạt nhân hóa là con đường duy nhất. Ông Donald Trump bày tỏ mong muốn có một cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hiện giới chức Mỹ và Triều Tiên đang tiến hành các cuộc thảo luận nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp lần thứ hai giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un sau cuộc gặp lần đầu tiên diễn ra ngày 12/6 vừa qua ở Singapore. Tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất này, Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ký tuyên bố chung, theo đó Washington cam kết cung cấp đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng để đổi lại cam kết phi hạt nhân hóa.

Tuy nhiên, kể từ sau cuộc gặp trên, đàm phán Mỹ - Triều đã rơi vào bế tắc do hai bên còn nhiều khác biệt liên quan đến quy mô phi hạt nhân hóa, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và tuyên bố chính thức kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Cân nhắc '3 hoặc 4 địa điểm' tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2
Cân nhắc '3 hoặc 4 địa điểm' tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện 3 hoặc 4 địa điểm đang được cân nhắc tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN