Nhật Bản viện trợ khẩn cấp không hoàn lại 22,5 triệu USD cho Ấn Độ, Myanmar

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu họp báo thường kỳ ngày 14/5, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết nước này đã quyết định cấp khoản viện trợ không hoàn lại 22,5 triệu USD cho Ấn Độ và Myanmar.
Chú thích ảnh
Hỏa táng người thân tử vong vì nhiễm COVID-19 bên bờ sông Hằng tại Garhmukteshwar, Ấn Độ, ngày 5/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là khoản viện trợ khẩn cấp của Chính phủ Nhật Bản nhằm giúp Ấn Độ đối phó với sự lây lan nhanh chóng của đại dịch COVID-19 và giúp Myanmar khắc phục tình trạng thiếu lương thực do tác động của tình trạng bất ổn chính trị. Trong tổng số tiền trên, Ấn Độ sẽ được nhận 18,5 triệu USD, còn Myanmar được nhận 4 triệu USD.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar hôm 5/5, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi khẳng định nước này sẵn sàng cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại tối đa lên đến 50 triệu USD để giúp Ấn Độ ứng phó với dịch bệnh.

Số tiền viện trợ cho Ấn Độ sẽ được chuyển một phần thành các máy trợ thở và máy tạo oxy. Cụ thể, Nhật Bản sẽ cung cấp ngay cho Ấn Độ 300 máy trợ thở thông qua Văn phòng các dịch vụ dự án của LHQ (UNOPS). Trong đợt tiếp theo, Nhật Bản sẽ cung cấp thêm 500 máy trợ thở và 500 máy tạo oxy cho Ấn Độ cũng qua văn phòng trên. Nhật Bản dự tính sẽ cấp khoảng 800 máy trợ thở và 800 máy tạo oxy cho Ấn Độ với hy vọng sẽ giúp quốc gia Nam Á này giảm bớt gánh nặng y tế để chống lại đại dịch COVID-19 đang hoành hành nghiêm trọng tại đây.

Trong khi đó, đối với Myanmar, Nhật Bản đã sẽ hỗ trợ lương thực chủ yếu cho thành phố Yangun, nơi người dân đang gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì mức sống tối thiểu. Dự kiến khoản viện trợ này sẽ được chuyển đến người dân Myanmar vào cuối tháng này thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP).

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga tấn công cây cầu chiến lược ở Kiev

Nga tấn công cây cầu chiến lược ở Kiev

Truyền thông Ukraine đưa tin Quân đội Nga đã tiến hành một loạt cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một cây cầu chiến lược ở Kiev.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol-M phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk. Ảnh: Sputnik

Nga có thể đánh bại mối đe dọa ở Kaliningrad mà không cần hạt nhân

Trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường hiện diện quân sự quanh Kaliningrad, chuyên gia Nga cho rằng Moskva có thể vô hiệu hóa phần lớn các mối đe dọa nhằm vào khu vực này bằng vũ khí thông thường, không cần sử dụng đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Nga kêu gọi xây dựng trật tự thế giới đa cực

Tổng thống Nga kêu gọi xây dựng trật tự thế giới đa cực

Ngày 1/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị thường niên lần thứ 23 của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai tại Moskva, trong đó đề cập đến một loạt vấn đề quan trọng về nền kinh tế Nga cũng như các mối quan hệ song phương.