Nhật Bản phóng thành công tên lửa đẩy H3 mang vệ tinh quan sát mặt đất

Ngày 1/7, Nhật Bản đã phóng thành công tên lửa đẩy H3 mang theo Vệ tinh Quan sát Mặt đất Tiên tiến 4 nhằm thúc đẩy những tham vọng về vũ trụ của nước này sau vụ phóng thất bại vào năm ngoái.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ bệ phóng của tên lửa H3 tại trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, Nhật Bản ngày 17/2/2023. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Tên lửa đẩy H3 số 3 do Nhật Bản tự sản xuất đã rời bệ phóng từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima thuộc tỉnh Kagoshima, rời khỏi tầng đầu tiên sau khoảng 5 phút và vệ tinh trên đã tách ra sau khoảng 17 phút, đúng như dự định.  

Vệ tinh Quan sát Mặt đất Tiên tiến 4 dự kiến được sử dụng để quan sát các khu vực bị thiên tai và giám sát sự biến đổi trên mặt đất do tác động của núi lửa hoặc động đất. Thông qua việc sử dụng cảm biến radar, vệ tinh này có thể thu được hình ảnh thậm chí trong thời tiết xấu và vào ban đêm. 

Vụ phóng trên diễn ra vào thời điểm Nhật Bản đang tìm cách giành được chỗ đứng trong lĩnh vực phóng vệ tinh ngày càng cạnh tranh, với kế hoạch phóng tên lửa đẩy H3 6 lần mỗi năm. Sự cạnh tranh gia tăng mạnh kể từ khi công ty vũ trụ tư nhân SpaceX của Mỹ tham gia "cuộc đua" trong lĩnh vực này.  

Trước đó, vụ phóng tên lửa đẩy H3 số 3 được lên kế hoạch vào ngày 30/6 nhưng đã bị hoãn lại do dự báo thời tiết xấu.  

Tên lửa đẩy H3 do Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và công ty kỹ thuật, điện tử Mitsubishi Heavy Industries Ltd. phát triển. Tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng này đóng vai trò là phương tiện phóng hạng nặng thế hệ tiếp theo của Nhật Bản, sau tên lửa đẩy H2A.

Minh Tâm (TTXVN)
SpaceX phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh Galileo của châu Âu
SpaceX phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh Galileo của châu Âu

Sáng 28/4, công ty SpaceX của Mỹ đã phóng tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo vệ tinh Galileo của châu Âu từ sân bay vũ trụ ở bang Florida. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN