Nhật Bản ban hành cảnh báo mưa lớn 

Ngày 12/9, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo mưa lớn tại các khu vực miền Đông và Tây nước này, đồng thời kêu gọi người dân đề phòng sấm sét, lốc xoáy, gió mạnh và mưa đá.

Chú thích ảnh
Mưa lớn tại Tokyo, Nhật Bản ngày 11/9/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

JMA cho biết mưa lớn có thể gây sạt lở đất, lũ lụt ở các vùng trũng thấp và làm nước sông tràn bờ tại

khu vực miền Tây, đặc biệt là quanh Hiroshima, do điều kiện khí quyển không ổn định.
Trước đó 1 ngày, một số khu vực ở Tokyo và các vùng lân cận đã hứng chịu những trận mưa như trút nước, gây ngập lụt cục bộ và khiến một số quận ở thủ đô ghi nhận lượng mưa kỷ lục. Các dịch vụ giao thông như tàu cao tốc và hàng không, cũng bị gián đoạn.

Dự báo, trong 24 giờ tới (tính đến 6h ngày 13/9 giờ địa phương, tức 4h ngày 13/9 theo giờ Việt Nam), lượng mưa có thể lên tới 200 mm tại vùng Tokai ở miền Trung Nhật Bản và 100 mm tại vùng Chugoku,trong đó có Hiroshima.
Mùa bão ở Nhật Bản thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10, với đỉnh điểm là tháng 8 và tháng 9.

Các cơn bão có thể gây ra mưa lớn, gió mạnh, lũ lụt, sạt lở đất và thiệt hại nghiêm trọng. Mới đây nhất là bão Peipah đổ bộ vào tỉnh Kochi, miền Tây Nhật Bản. Bão gây lốc xoáy, mưa lớn, gió mạnh, làm hư hại hơn 220 ngôi nhà chỉ riêng tại tỉnh Shizuoka, trong đó có 43 ngôi nhà bị sập hoàn toàn hoặc một phần. Nhiều khu vực bị mất điện và nước sinh hoạt. Hàng chục nghìn hộ gia đình đã phải sơ tán khẩn cấp.

Lan Phương (TTXVN)
Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp tại đảo Bali do mưa lũ
Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp tại đảo Bali do mưa lũ

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (BNPB) ngày 10/9 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại đảo Bali trong 1 tuần, sau khi xảy ra trận lũ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều khu vực, trong đó có Denpasar, Jembrana, Badung và Gianyar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN