Nhà Trắng xúc tiến các thủ tục tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Nhà Trắng ngày 11/1 bắt đầu chuẩn bị thủ tục để tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với vấn đề xây tường biên giới tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 4/1. Ảnh: Bloomberg

Động thái này có lẽ sẽ khiến phe đối lập Quốc hội và Tòa án dậy sóng, song có thể mở đường chấm dứt tình trạng Chính phủ đóng cửa một phần kéo dài 3 tuần qua.

Theo hai nguồn tin thân cận, chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc sủ dụng khoản tiền thuộc ngân sách của Công binh lục quân, cụ thể là dự luật chi tiêu thảm họa được Quốc hội thông qua năm ngoái bao gồm 13,9 tỷ USD không dành cho các dự án công trình dân dụng.

Tổng thống Trump từng công khai cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp trong những ngày qua và Nhà Trắng tiếp tục đánh giá tính hợp pháp nếu như ông Trump dùng quyền hạn đặc biệt của tổng thống để xây tường biên giới.

Bế tắc chính trị xung quanh yêu cầu của Tổng thống Trump cấp ngân sách xây tường biên giới Mỹ-Mexico trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang bị chia rẽ đã dẫn tới việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần từ ngày 22/12/2018.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
FED lo ngại việc Chính phủ đóng cửa tác động tiêu cực đến kinh tế Mỹ
FED lo ngại việc Chính phủ đóng cửa tác động tiêu cực đến kinh tế Mỹ

Ngày 10/1, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED)  Jerome Powell cảnh báo tình trạng một số cơ quan của chính phủ liên bang ngừng hoạt động kéo dài rõ ràng sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN