Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa phóng loạt mới

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ngày 25/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có chuyến thị sát cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ nòng 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất.
Chú thích ảnh
Triều Tiên thử nghiệm "đầu đạn siêu lớn" được thiết kế cho tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-1 Ra-3 và phóng thử tên lửa phòng không thế hệ mới Pyoljji-1-2 tại Biển Hoàng Hải, ngày 19/4/2024. Ảnh: KCNA/TTXVN

Theo KCNA, kết quả thử nghiệm cho thấy các tên lửa đều đáp ứng tiêu chuẩn bay và độ chính xác. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đánh giá hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ nòng 240 mm, tích hợp công nghệ mới, sẽ mang lại sự thay đổi chiến lược trong việc tăng cường khả năng pháo binh của quân đội Triều Tiên.

Cùng ngày, KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã có chuyến thăm Đại học Quân sự Kim Nhật Thành nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên (KPRA), tiền thân của quân đội nước này.

Phát biểu trong chuyến thăm, ông Kim Jong Un nhấn mạnh nhiệm vụ chính của học viện là bồi dưỡng những chỉ huy quân sự nhằm tăng cường khả năng chiến đấu.

Trường Đại học Quân sự Kim Il-sung được thành lập trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, lấy tên theo cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành. Đây cũng là ngôi trường đã từng đào tạo ông Kim Jong Un.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.