Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát hoạt động thử nghiệm bệ phóng rocket đa nòng

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un trước đó một ngày đã giám sát hoạt động thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng (MRLS) 240 mm nâng cấp đang được nước này sản xuất.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phía trước) giám sát hoạt động thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng (MRLS) 240 mm nâng cấp, ngày 27/8/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm đã thành công khi hệ thống rocket đa nòng được nâng cấp về mặt kỹ thuật liên quan tới khả năng cơ động cũng như khả năng bắn tập trung, đã thể hiện sự vượt trội trong tất cả các chỉ số, gồm hệ thống dẫn đường mới được tích hợp, khả năng điều khiển và sức công phá.
Phát biểu trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đưa ra một chính sách quan trọng nhằm theo đuổi việc sản xuất những loại pháo mới và trang bị cho các đơn vị quân đội.

Chú thích ảnh
Triều Tiên thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng (MRLS) 240 mm nâng cấp dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, ngày 27/8/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cuối tuần trước, ông Kim Jong Un cũng đã thị sát hoạt động thử nghiệm nhiều loại thiết bị bay không người lái, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát triển khí tài này để trang bị cho quân đội trong thời gian sớm nhất. Hoạt động thử nghiệm cũng diễn ra thành công khi thiết bị bay không người lái đã bay theo nhiều lộ trình định sẵn khác nhau, phát hiện và tấn công chính xác các mục tiêu chỉ định.

Chú thích ảnh
Hoạt động thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng (MRLS) 240 mm nâng cấp diễn ra dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ngày 27/8/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Nhật Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách dài hạn, trong đó thuế kỹ thuật số được xem là một trong những nguồn có tiềm năng đáng kể, với khả năng mang lại tới 25,2 tỷ euro (29,6 tỷ USD) mỗi năm.

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.