Người di cư liều lĩnh vượt hành trình nguy hiểm qua eo biển Manche tìm cách đến Anh

Bất chấp việc eo biển Manche là một trong những tuyến vận tải tấp nập nhất thế giới với hơn 400 tàu thương mại qua lại mỗi ngày và các điều kiện thời tiết thường bất lợi, người di cư vẫn liều lĩnh vượt hành trình đầy nguy hiểm này.

Chú thích ảnh
Người di cư vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 4/9, Chính phủ Anh cho biết gần 1.000 di cư đã vượt eo biển Manche trên những con thuyền nhỏ hôm 3/9 trong bối cảnh số người vượt biển trái phép ngày càng gia tăng làm trầm trọng thêm những căng thẳng giữa Anh và Pháp.

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận lực lượng chức năng sở tại đã phát hiện 960 người di cư đang liều lĩnh vượt hành trình đầy nguy hiểm này trên 20 con thuyền. Vụ việc mới nhất diễn ra sau khi 1.295 người di cư bị phát hiện trên hành trình trái phép tương tự hôm 22/8, đánh dấu số lượng người vượt eo biển Manche cao nhất trong một ngày.   

Premar, cơ quan an ninh bờ biển bên phía Pháp, cho biết trong 2 chiến dịch riêng rẽ, cơ quan này đã giải cứu được 109 người đang tìm cách vượt biển. Trước đó một ngày, sau khi tiến hành nhiều hoạt động, Premar đã cứu được gần 190 người.  

Premar cảnh báo người dân không nên tìm mọi cách vượt eo biển Manche bằng tàu thuyền do đây là một trong những tuyến vận tải tấp nập nhất thế giới với hơn 400 tàu thương mại qua lại mỗi ngày và các điều kiện khí tượng thường bất lợi. Trung bình, tại khu vực này thường có gió mạnh cấp 7 trong khoảng 120 ngày mỗi năm. 

Việc người di cư tìm cách vượt eo biển Manche đang trở thành một vấn đề nan giải đối với Chính phủ Anh trong bối cảnh nước này tuyên bố siết chặt kiểm soát biên giới sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Căng thẳng giữa London và Paris ngày càng leo thang với việc Chính phủ Anh cáo buộc Pháp không hành đồng phù hợp để ngăn chặn các hoạt động trái phép vượt eo biển Manche.

Trong cả năm ngoái, có tổng cộng hơn 28.500 người được phát hiện trên khoảng 1.000 thuyền vượt eo biển Manche. Tuy nhiên, theo thống kê chính thức, kể từ đầu năm đến nay đã có hơn 26.000 người vượt biên trái phép qua tuyến đường này và hiện đang là thời gian cao điểm dòng người di cư tìm đường vào Anh theo cách này.

Minh Tâm (TTXVN)
Pháp chặn hàng trăm người vượt Eo biển Manche sang Anh
Pháp chặn hàng trăm người vượt Eo biển Manche sang Anh

Cơ quan chức năng Pháp đã tiến hành nhiều đợt ngăn chặn người di cư trái phép trên Eo biển Manche giữa Pháp và Anh. Toàn bộ số người di cư này đã được đưa trở lại Pháp sau đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN