Người Ai Cập chào đón lễ Eid Al-Adha

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ngay từ sáng sớm 11/8 - ngày đầu tiên của lễ Eid Al-Adha hay còn được gọi là lễ hiến sinh, hàng triệu người dân Ai Cập theo đạo Hồi đã đổ về các thánh đường Hồi giáo trên khắp cả nước để cầu nguyện.

Chú thích ảnh
Người dân Ai Cập đứng tập trung cầu nguyện ở bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Cairo vào buổi sáng sớm 11/8. 

Theo phong tục truyền thống, sau buổi cầu nguyện tại các thánh đường, nhiều người thường mua cả con cừu, bò hoặc dê - những con vật theo truyền thuyết dùng để làm vật hiến tế - rồi mang về thực hiện nghi lễ hiến sinh và sau đó thịt sẽ được chia thành nhiều phần. Tuy nhiên, mỗi gia đình chỉ giữ lại một phần cho mình, còn lại là đem chia cho người thân, họ hàng và bạn bè, đặc biệt là những người nghèo khổ hoặc có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, anh Ihab Mohamed - người dân Ai Cập, cho hay Eid Al-Adha là dịp lễ lớn đối với tất cả tín đồ Hồi giáo trên thế giới, chứ không chỉ với riêng người Ai Cập. Theo anh, ngoài nghĩa quan trọng về tôn giáo, Eid Al-Adha còn thể hiện sự hướng thiện, sẻ chia và nhân ái giữa con người với con người, đặc biệt là việc giúp đỡ người nghèo.

Anh Ihab nói: "Trong dịp lễ, tất cả mọi người, cho dù là người giàu hay người nghèo đều như nhau, tất cả mọi người đều có cơ hội để thưởng thức món thịt bò nướng truyền thống của Ai Cập, và các món ăn ngon khác. Tôi hy vọng rằng tất cả người Hồi giáo đều có thể cảm thấy vui vẻ trong những ngày này".

Chị Châu Dân - vợ anh Ihab Mohamed, một Việt kiều đã sinh sống ở Cairo 4 năm qua, cho biết, năm nào chị cũng đều háo hức đón chờ ngày lễ này. Chị Dân chia sẻ: "Lễ hiến sinh cũng giống như Tết cổ truyền của người Việt Nam, người dân Ai Cập cũng đi mua sắp đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, thức ăn để chuẩn bị những bữa cơm đoàn tụ của gia đình và đi thăm hỏi họ hàng, người thân. Nhân dịp lễ này, chúng tôi cũng tham gia các hoạt động chia sẻ với cộng đồng, người nghèo". 

Chú thích ảnh
Người dân mua cừu về để thực hiện nghi lễ hiến sinh tại một khu chợ ở Cairo. 

Sau khi thực hiện xong nghi lễ, các gia đình thường đi thăm hỏi người thân hoặc đến các địa điểm vui chơi công cộng, sông Nile, nhà hát hoặc rạp chiếu phim. Không khí lễ hội ngập tràn khắp nơi trên đất nước của xứ xở Kim tự tháp trong những ngày này, bất chấp điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn khi giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, nhà chức trách Ai Cập đã tăng cường các biện pháp an ninh trên toàn quốc trong dịp lễ quan trọng này, vốn bắt đầu từ ngày 11/8 và sẽ kéo dài trong thời gian 4 ngày. Ngay từ sáng sớm ngày 11/8, an ninh đã được thắt chặt tại cơ sở tôn giáo, địa điểm công cộng, các nhà ga và các nơi tập trung đông người. 

Eid Al-Adha là một trong hai lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo, trước đó có lễ Eid-al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan.

Lễ Eid Al-Adha được người Hồi giáo trên toàn thế giới tổ chức nhằm tôn vinh nhà tiên tri Abraham, người được cho là đã sẵn lòng hiến tế con trai trước khi Thượng đế can thiệp để ban cho ông ta một con cừu làm vật hiến tế thay thế.

Tin, ảnh: Trương Anh Tuấn (TTXVN)
Ai Cập tăng cường an ninh trước lễ Eid Al-Adha
Ai Cập tăng cường an ninh trước lễ Eid Al-Adha

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 9/8 cho biết, giới chức nước này đã tăng cường các biện pháp an ninh trên toàn quốc trước thềm lễ Eid Al-Adha quan trọng của người Hồi giáo sẽ bắt đầu từ ngày 11/8 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN