Ngoại trưởng Vương Nghị bảo vệ chính sách đối ngoại của Trung Quốc

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có áp dụng lối ngoại giao “chiến lang”, Ngoại trưởng Vương Nghị trả lời quốc gia này theo đuổi chính sách đối ngoại hòa bình, song cũng sẽ không bao giờ ngần ngại đẩy lui những lời lăng mạ hoặc vu khống.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Vương Nghị tham gia Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa XIII. Ảnh: THX

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), trong cuộc họp báo bên lề Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa XIII ngày 25/5, Ngoại trưởng Vương Nghi khẳng định quốc gia châu Á này luôn tìm lối tiếp cận độc lập và hòa bình nhưng cần có nguyên tắc và sự chính trực.

“Chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ trước những lời vu khống xấu xa và vững vàng bảo vệ danh dự và uy tín quốc gia. Chúng tôi sẽ đưa ra sự thật để vạch trần 'những hành động ngậm máu phun người' và giữ vững công lý, lương tri. Bất kể Trung Quốc phát triển đến trình độ nào thì cũng sẽ không bao giờ xưng vương xưng bá trên thế giới”, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh.

Trước đó, Mỹ cùng một số quốc gia phương Tây đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc thất bại trong việc xử lý giai đoạn đầu của dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) và cáo buộc quốc gia này che giấu sự lây lan của căn bệnh.

Phản ứng trước những lời chỉ trích của Mỹ, một số nhà ngoại giao Trung Quốc được đặt biệt danh là “chiến lang”, hàm ý những người có quan điển cứng rắn, điển hình là phát ngôn viên trẻ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian, đã khiến Washington nổi giận khi ám chỉ thuyết âm mưu cho rằng Mỹ có thể là thủ phạm đem virus SARS-CoV-2 vào thành phố Vũ Hán – nơi đầu tiên phát hiện ra dịch bệnh.

Tại thủ đô Paris, đặc phái viên Trung Quốc Lu Shaye cũng đã bị Bộ Ngoại giao Pháp triệu tập để giải thích về những bình luận đăng trên website của Đại sứ quán cho rằng Pháp bỏ mặc công dân mắc COVID-19 tử vong trong các viện dưỡng lão.

Một số nhà cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Trung Quốc cho rằng cả hai quốc gia đều nên ngừng trò chơi đổ lỗi cho nhau vì điều đó chỉ càng làm cho mối quan hệ song phương vốn dĩ xấu thêm phần căng thẳng.

Hồi tháng Tư, Tổng chưởng lý bang Missouri Eric Schmitt cùng một loạt doanh nghiệp, cá nhân tại California, Florida đã đệ đơn kiện Trung Quốc, với tuyên bố Bắc Kinh hành động vô trách nhiệm trong việc xử lý COVID-19.

Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc cũng là nạn nhân trong đại dịch này và đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi chia sẻ thông tin với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

“Những vụ kiện phù phiếm chống lại Trung Quốc liên quan đến COVID-19 không có cơ sở thực tế, luật pháp hoặc tiền lệ quốc tế. Nếu bất cứ ai lợi dụng kiện tụng tìm cách làm suy yếu chủ quyền và danh dự của Trung Quốc, tôi sẽ nói rằng họ đang ảo tưởng và tự làm xấu hình ảnh của mình”, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Vương Nghị cảnh báo rằng một số thế lực chính trị Mỹ đang lợi dụng mối quan hệ Trung - Mỹ như "con tin" và cố tình đẩy hai nước tới bờ vực "của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới". Theo ông Vương Nghị, ý đồ này có thể phá hỏng thành quả hợp tác mà nhân dân hai nước đạt được trong nhiều năm qua, làm suy yếu sự phát triển tương lai của Mỹ, cũng như gây nguy hiểm cho sự ổn định và thịnh vượng của thế giới.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh rằng Trung Quốc vẫn cam kết cùng phát triển các mối quan hệ thông qua phối hợp, hợp tác và ổn định với Mỹ. Ông khẳng định Trung Quốc và Mỹ sẽ và phải tìm ra giải pháp hòa bình, hợp tác cùng tồn tại và cùng có lợi.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Trung Quốc công bố một loạt biện pháp tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế
Trung Quốc công bố một loạt biện pháp tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế

Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ ba Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) Khóa XIII, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này đã có thể đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 ở ngưỡng khoảng 6% nếu đại dịch COVID-19 không xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN