Ngoại trưởng Nga Lavrov thăm Triều Tiên

Ngày 30/5, Bộ Ngoại giao Nga Thông báo Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov sẽ thăm Triều Tiên ngày 31/5.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh bàn cờ địa chính trị Bán đảo Triều Tiên đang có những chuyển động mạnh mẽ nhất trong vòng hơn nửa thế kỷ qua.

Thông tin về chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga do hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết ngày 30/5.

Ông Lavrov đã nhận lời mời thăm Bình Nhưỡng sau cuộc gặp hồi tháng 4 với Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho ở Moskva. 

Đây không phải lần đầu tiên ông Lavrov thăm Triều Tiên. Ông đã từng tới đây hồi tháng 7/2004 để chuyển thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đó là ông Kim Jong-il.

Năm 2009, ông Lavrov lại tới Triều Tiên với hi vọng thuyết phục nước này trở lại đàm phán sáu bên về hạt nhân Triều Tiên.

Chuyến thăm mới nhất của Ngoại trưởng Nga diễn ra sau khi Tổng thống Nga Putin kêu gọi kiềm chế để nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể ngồi vào bàn đàm phán và diễn ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến tổ chức ngày 12/6 tại Singapore.

Tổng thống Putin ngày 25/5 cho biết việc tìm kiếm giải pháp cho căng thẳng hạt nhân Triều Tiên có tầm quan trọng lớn với Nga. Ông cho biết thêm: Phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên cần phải đảm bảo chủ quyền và tính bất khả xâm phạm cho Triều Tiên.

Dương Tuấn/Báo Tin tức
Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên rời Trung Quốc sang Mỹ bàn hội nghị thượng đỉnh
Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên rời Trung Quốc sang Mỹ bàn hội nghị thượng đỉnh

Ngày 30/5, hàng loạt phương tiện truyền thông đăng tải thông tin Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đã tới sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt máy bay đi Mỹ để thảo luận về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN