Ngoại trưởng Nga chỉ ra thời điểm có thể kết thúc xung đột Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết xung đột Ukraine chỉ có thể kết thúc khi Kiev ngừng đe dọa Moskva. Ông nói thêm rằng bế tắc hiện tại dựa trên những lo ngại về an ninh của Nga.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Theo đài RT (Nga), tại cuộc họp báo thường niên hôm 18/1, khi được hỏi liệu giai đoạn chiến sự hiện tại ở quốc gia láng giềng có thể kết thúc trong năm nay hay không, ông Lavrov trả lời rằng “các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt không phải là điều viển vông, không tự dưng mà có, mà được xác định bởi các lợi ích an ninh cơ bản, hợp pháp của Liên bang Nga.”

Ông nói điều này hoàn toàn phù hợp khi đề cập đến tình hình ở các nước láng giềng. Ông cho biết: “Ukraine, giống như bất kỳ lãnh thổ nào khác giáp với Nga, tất nhiên không nên đặt cơ sở hạ tầng quân sự gây ra mối đe dọa trực tiếp cho đất nước của chúng tôi”.

Giới chức Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự cho dù phải mất bao lâu. Ngoài việc loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga, các mục tiêu bao gồm phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa Ukraine, cũng như bảo vệ người dân ở Donbass.

Hôm 15/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra đánh giá lạc quan về tình hình chiến sự ở Ukraine. Ông lưu ý rằng “mọi thứ đang tiến triển trong khuôn khổ kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân”.

Bình luận của người đứng đầu Điện Kremlin được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào ngày 14/1 rằng họ đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào “hệ thống chỉ huy, kiểm soát quân sự của Ukraine và các cơ sở năng lượng liên quan,” nhắm trúng “tất cả các mục tiêu được chỉ định”.

Tuần trước, cơ quan này cũng xác nhận rằng các lực lượng của Moskva đã giành kiểm soát thị trấn Soledar chiến lược của Donbass. Thị trấn này là một phần của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, nhưng đã bị quân đội Ukraine nắm giữ từ năm 2014. DPR đã sáp nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 9/2022.

Về phần mình,  Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm trong đó có yêu cầu Nga phải rút hết quân khỏi lãnh thổ của Ukraine. Kiev khẳng định không bao giờ thỏa hiệp về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Cuối tháng 12/2022, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba bình luận: “Mọi cuộc chiến đều kết thúc bằng con đường ngoại giao. Mọi cuộc chiến kết thúc nhờ các hành động cả trên chiến trường và trên bàn đàm phán”.

Trong khi đó, Nga nhiều lần cho biết sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng không chấp nhận các điều khoản mà Kiev và phương Tây đưa ra, đặc biệt liên quan đến các vùng lãnh thổ.

Hải Vân/Báo Tin tức
Lầu Năm Góc âm thầm gửi vũ khí từ Israel cho Ukraine
Lầu Năm Góc âm thầm gửi vũ khí từ Israel cho Ukraine

Lầu Năm Góc đang khai thác một kho đạn dược khổng lồ nhưng ít được biết đến của Mỹ ở Israel để giúp đáp ứng nhu cầu cấp bách về đạn pháo của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN