Nghiên cứu chứng minh con người trông hấp dẫn hơn khi… đeo khẩu trang 

Cụ thể, hình ảnh những người đàn ông đeo khẩu trang y tế màu xanh lam được nhận xét là hấp dẫn nhất. 

Trong số ít ỏi những điều tích cực liên quan đến đại dịch COVID-19, các học giả Anh đã phát hiện rằng: con người trông hấp dẫn hơn khi đeo khẩu trang. 

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Cardiff đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện rằng cả nam giới và nữ giới đều được đánh giá là trông đẹp hơn khi đeo khẩu trang che khuất nửa dưới của khuôn mặt.

Họ cũng nhận thấy khuôn mặt đeo khẩu trang y tế dùng một lần nắm giữ tỷ lệ bình chọn hấp dẫn cao nhất. Và các nhà sản xuất khẩu trang thời trang hay giới bảo vệ môi trường có thể sẽ không thích phát hiện mới này.  

Chú thích ảnh
Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, việc đeo khẩu trang tạo cảm giác yên tâm hơn cho mọi người. Ảnh: Getty Images

Tiến sĩ Michael Lewis, chuyên gia tâm lý tại Đại học Cardiff, cho biết nghiên cứu được tiến hành trước đại dịch COVID-19 cho thấy khẩu trang y tế làm giảm sức hấp dẫn của con người, vì chúng có liên quan đến bệnh tật. 

Nhóm của ông Lewis muốn kiểm tra xu hướng trên đã thay đổi thế nào kể từ khi việc đeo khẩu trang trở nên phổ biến toàn thế giới.

Về nguyên nhân vì sao đeo khẩu trang y tế màu xanh lam lại hấp dẫn nhất, ông Lewis cho rằng điều này có thể là do chúng ta đã quen với việc nhân viên y tế đeo khẩu trang màu xanh lam và thường liên tưởng người đeo khẩu trang với những người làm nghề chăm sóc sức khỏe hoặc nhân viên y tế. Vào thời điểm mà chúng ta cảm thấy dễ bị tổn thương như hiện nay, chúng ta sẽ có cảm giác yên tâm và tích cực hơn khi thấy một người đeo khẩu trang y tế.

Phần đầu tiên của nghiên cứu trên được thực hiện vào tháng 2 năm 2021 - thời điểm mà người dân Anh đã quen đeo khẩu trang tại một số nơi. 43 phụ nữ đã tham gia đánh giá trên thang điểm từ 1-10 về mức độ hấp dẫn của những bức hình nam giới khi không đeo khẩu trang, đeo khẩu trang vải trơn, khẩu trang y tế màu xanh hay cầm một cuốn sổ đen che nửa mặt dưới.

Những người tham gia nhận xét nam giới đeo khẩu trang vải hấp dẫn hơn đáng kể so với những người không đeo hoặc lấy sổ che mặt. Tuy nhiên, khẩu trang y tế - vốn chỉ là loại bình thường và dùng một lần - lại khiến người đeo trông đẹp hơn hẳn.

Theo Tiến sĩ Michael Lewis kết quả này đi ngược lại với nghiên cứu thời trước đại dịch, khi mọi người cho rằng người đeo khẩu trang có liên quan đến bệnh tật và muốn tránh tiếp xúc. 

“Đại dịch đã làm thay đổi tâm lý của chúng ta trong cách nhìn nhận của những người đeo khẩu trang. Khi nhìn thấy ai đó đeo khẩu trang, chúng ta không còn nghĩ rằng ‘người đó có bệnh, mình cần phải tránh xa’.

Điều này liên quan đến tâm lý học tiến hóa. Bệnh tật và bằng chứng của bệnh tật có thể đóng một vai trò lớn trong việc lựa chọn bạn đời khi bất kỳ dấu hiệu nào về sự ốm yếu sẽ là một biến số lớn. Giờ đây, chúng ta có thể quan sát thấy sự thay đổi trong tâm lý của mình như vậy, khẩu trang không còn hoạt động như một thứ đề phòng ô nhiễm nữa”.

Ngoài ra, chiếc khẩu trang sẽ giúp mọi người trở nên hấp dẫn hơn vì chúng hướng sự chú ý vào đôi mắt. Ông Lewis cho biết một số nghiên cứu khác chỉ ra rằng việc che nửa mặt bên trái hoặc bên phải cũng khiến mọi người trông hấp dẫn hơn. Một phần là do não bộ của chúng ta tự động lấp đầy những khoảng trống còn thiếu và phóng đại tác động tổng thể.

Tờ Guardian đưa tin kết quả của nghiên cứu đầu tiên vừa được công bố trên tạp chí “Cognitive Research: Principles and Implications”. Phần thứ hai của nghiên cứu này đã được tiến hành. Trong đó, một nhóm đàn ông được xem ảnh của những người phụ nữ đeo khẩu trang. Mặc dù chưa được công bố nhưng ông Lewis tiết lộ rằng kết quả nhìn chung là giống nhau. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Nga không 'xác nhận hay loại trừ' khả năng đưa thiết bị quân sự đến Cuba, Venezuela
Nga không 'xác nhận hay loại trừ' khả năng đưa thiết bị quân sự đến Cuba, Venezuela

Một quan chức Nga chia sẻ với truyền thông địa phương rằng ông không thể xác nhận hoặc loại trừ khả năng đưa thiết bị quân sự của nước này đến Cuba và Venezuela.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN