Nghị viện châu Âu đình chỉ đàm phán gia nhập EU của Serbia do quan hệ với Nga

EU đang tăng áp lực với Serbia do củng cố quan hệ với Moskva và không tham gia các lệnh trừng phạt Moskva liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Quá trình đàm phán gia nhập EU của Serbia đạt được ít tiến triển trong 8 năm qua. Ảnh: EWB

Theo trang tin châu Âu Euractiv.com ngày 29/9, Nghị viện châu Âu (EP) sẽ yêu cầu đình chỉ các cuộc đàm phán về tư cách thành viên EU của Serbia do nước này từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của khối đối với Nga.

Báo cáo của EP nhấn mạnh sự cần thiết phải “ưu tiên sự liên kết của các nước gia nhập với chính sách an ninh và đối ngoại chung của EU và chỉ tiếp tục đàm phán gia nhập với Serbia nếu nước này tuân thủ các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga”.

Nhóm Đảng Dân chủ Xã hội tại Nghị viện châu Âu cũng xác nhận điều này, thông báo rằng: "EU không thể tiếp tục đàm phán gia nhập với Serbia vì họ không tuân theo các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga. Đó là những gì chúng tôi sẽ đề cập trong báo cáo mở rộng sắp tới của EP".

Bình luận về mối quan hệ hợp tác mới nhất của Serbia với Nga - việc ký kết  thỏa thuận phối hợp chính sách đối ngoại của hai nước vào tuần trước tại New York, Nghị sĩ EP thuộc Đảng Dân chủ Xã hội Croatia Tonino Picula, báo cáo viên của EP về các cuộc đàm phán gia nhập EU của Serbia, cho biết: “Điều này đã gây thất vọng lớn từ một quốc gia tham vọng gia nhập EU”.

Đầu tuần này, EU cũng đã cảnh báo Serbia không củng cố quan hệ với Nga. "Là một quốc gia đang đàm phán về tư cách thành viên EU, Serbia không thể tăng cường quan hệ với Nga", phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Peter Stano cho biết tại Brussels, lưu ý rằng việc ký kết thỏa thuận tham vấn về chính sách đối ngoại giữa Nga và Serbia gần đây "gây lo ngại".

Ông Stano cũng nhắc lại rằng EU đã hối thúc các nhà lãnh đạo Serbia đảm bảo sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các sáng kiến ​​chính sách đối ngoại của nước này với các sáng kiến ​​của Liên minh. EU cũng yêu cầu Serbia "ủng hộ các giá trị quốc tế và độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo những biên giới được quốc tế công nhận".

Serbia bắt đầu đàm phán gia nhập EU vào tháng 1/2014 nhưng đã chỉ đạt những tiến bộ chậm chạp cho đến nay. Hai bên đang thảo luận về 18 trong số 35 chương đàm phán và tạm thời chỉ hoàn thành được 2 chương.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phát huy nguồn lực người Việt tại Thụy Sĩ cho khoa học, công nghệ

Phát huy nguồn lực người Việt tại Thụy Sĩ cho khoa học, công nghệ

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva ngày 26/9 đã có buổi làm việc với một số chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Thụy Sĩ và các tổ chức quốc tế tại Geneva nhằm trao đổi về việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Điều gì sẽ xảy ra sau khi ông Trump bác đề xuất ngừng bắn 7 ngày của Iran?

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất ề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện nhất định thì có tin Washington có thể lựa chọn nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Việt Nam và Algeria thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Việt Nam và Algeria thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, sáng 26/9 (giờ địa phương), Đại tướng Said Chengriha, Bộ trưởng ủy nhiệm bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu. Cùng dự cuộc hội đàm có Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long.

Hàn Quốc phát hiện 107 vụ rò rỉ công nghệ công nghiệp ra nước ngoài

Hàn Quốc phát hiện 107 vụ rò rỉ công nghệ công nghiệp ra nước ngoài

Hàn Quốc đã phát hiện 107 vụ rò rỉ công nghệ công nghiệp ra nước ngoài trong 5 năm qua, trong đó khoảng 40% liên quan đến lĩnh vực bán dẫn và 31 vụ liên quan các công nghệ được xếp vào nhóm công nghệ lõi quốc gia. Điều này cho thấy những thách thức ngày càng lớn đối với việc bảo vệ công nghệ chiến lược của Hàn Quốc.

Việt Nam - Đức hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ đường sắt

Việt Nam - Đức hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ đường sắt

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, mới đây, Trường Đại học Việt Đức (VGU) và Công ty TNHH Kỹ thuật và Tư vấn DB (DB E&C - công ty con chuyên về kỹ thuật và tư vấn của Tập đoàn Đường sắt Đức DB) cùng với Học viện Đường sắt DB Academy - đơn vị đào tạo và nâng cao năng lực quốc tế của DB E&C đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác chiến lược nhằm tăng cường đào tạo về chuyên môn đường sắt, cũng như chuyển giao tri thức và công nghệ đường sắt tại Việt Nam.