Nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Shinzo Abe có thể đối mặt với các tội danh mới

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn nguồn đài truyền hình NHK cho biết cảnh sát Nhật Bản có thể sẽ gửi hồ sơ của Tetsuya Yamagami, đối tượng bị cáo buộc sát hại cựu Thủ tướng Shinzo Abe, tới các công tố viên với cáo buộc vi phạm Luật kiểm soát súng và kiếm, Luật sản xuất vũ khí.
Chú thích ảnh
Tetsuya Yamagami, kẻ bị cáo buộc sát hại cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát đã kiểm tra khẩu súng mà Yamagami tự chế để sử dụng trong vụ sát hại và xác định đây là loại súng bị cấm theo luật. Lực lượng an ninh đã thu giữ ít nhất 5 khẩu súng khác được chế tạo thủ công và có thiết kế tương tự tại nhà của Yamagami. Nghi phạm khai với cảnh sát rằng một ngày trước khi nổ súng, đối tượng đã bắn thử vào một tòa nhà của Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới (thường gọi là Giáo hội Thống nhất). Nhà chức trách đã tìm thấy một số dấu vết dường như là lỗ đạn trên bức tường của một công ty bên cạnh tòa nhà này.

Yamagami đang được giám định tâm thần và các công tố viên đánh giá rằng hung thủ có đủ năng lực tâm thần để chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội. Các công tố viên dự định sẽ truy tố Yamagami về tội sát hại cựu Thủ tướng Abe trước ngày 13/1, thời điểm hết hạn tạm giam đối với tên này.

Trước đó, hôm 8/7/2022, Yamagami đã sử dụng một khẩu súng tự chế để tấn công cựu Thủ tướng Abe khi ông đang vận động tranh cử cho một ứng cử viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở tỉnh Nara, miền Tây Nhật Bản.

Ông Abe đã ngã gục sau hai phát súng và tử vong vào chiều cùng ngày. Ngay lập tức, Yamagami đã bị bắt vì bị tình nghi âm mưu giết người. Đến ngày 10/7/2022, cáo buộc đối với Yamagami đã được đổi thành giết người và đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan công tố.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.