Nga xây trạm không gian mới, rời ISS từ năm 2025 

Động thái trên sẽ chấm dứt hai thập kỷ hợp tác trong không gian giữa Mỹ và Nga, hai quốc gia cùng xây dựng và vận hành Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) từ sau Chiến tranh Lạnh. 
Chú thích ảnh
Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: NASA 

Tân lãnh đạo của cơ quan vũ trụ Roscosmos Nga, ông Yuri Borisov ngày 26/7 tuyên bố các nhà du hành nước này sẽ rút khỏi dự án ISS từ năm 2025.

Báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp ở Điện Kremlin cùng ngày, ông Borisov cho biết Roscosmos dự định hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với các đối tác nước ngoài trong khuôn khổ dự án ISS, song vẫn quyết định rút khỏi trạm này sau năm 2024. 

“Tôi cho rằng đến lúc đó, chúng ta sẽ bắt đầu lắp đặt một trạm quỹ đạo của riêng Nga,” ông nói thêm.
Theo kế hoạch của ông Borisov, các chuyến bay có người lái ra vũ trụ của Nga phải là một phần của chương trình khoa học có hệ thống để khai thác tối đa hiệu quả của mỗi sứ mệnh.

Ông Dmitry Rogozin, cựu Tổng giám đốc Roscosmos, từng dự đoán kế hoạch duy trì hoạt động ISS đến năm 2030 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ sụp đổ trừ khi được đầu tư khoản tiền lớn để sửa chữa.

Trước đó, hồi tháng 4, ông Borisov cũng thừa nhận rằng các mô-đun trên ISS của Nga đã hết tuổi thọ.
Năm 1998, ISS được phóng vào không gian trong nỗ lực chung của các cơ quan vũ trụ Nga, Mỹ, Nhật Bản, Canada và châu Âu. Trạm vũ trụ này được chia thành hai phần riêng biệt, với phần sau do Mỹ và những đối tác khác của dự án điều hành.

Roscosmos trước đó đã chia sẻ bản phác thảo về Trạm dịch vụ quỹ đạo của Nga (ROSS). ROSS sẽ gồm bốn mô-đun và một nền tảng bảo trì tàu vũ trụ. Nó được thiết kế để tiếp đón phi hành đoàn từ hai đến bốn người.

Xuân Chi/Báo Tin tức - RT

Dành cho bạn

Ngành công nghiệp Đức mất gần 500.000 việc làm kể từ năm 2019

Ngành công nghiệp Đức mất gần 500.000 việc làm kể từ năm 2019

Phóng viên TTXVN tại Đức trích dẫn cảnh báo của Viện nghiên cứu kinh tế Ifo cho thấy sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế đang diễn ra nhanh chóng có thể làm suy giảm tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Đức, trong đó ngành ô tô chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, còn việc làm mới chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dịch vụ.

Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012

Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012

Theo nhật báo kinh tế Les Echos ngày 19/10, làn sóng bạo loạn và cướp phá cuối tuần qua đã làm gia tăng lo ngại của giới đầu tư về tình hình chính trị và tài chính của Pháp, đẩy mức chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp so với Đức lên cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) năm 2012.