Nga cho rằng cuộc tấn công tên lửa xuống Sumy nhằm vào cuộc họp của các chỉ huy Ukraine. Ảnh minh họa: RT/Getty Images
Theo đài RT, Bộ trên cho biết trong một tuyên bố ngày 14/4 rằng cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thành phố Sumy đã khiến hơn 60 quân nhân Ukraine thiệt mạng.
Theo tuyên bố trên, cuộc tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M mặc dù "có sự phản công tích cực của các phương tiện tác chiến điện tử của quân đội Ukraine và các hệ thống phòng không do nước ngoài sản xuất".
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định mục tiêu của cuộc tấn công là "một cuộc họp của ban chỉ huy nhóm tác chiến-chiến thuật Seversk" thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, diễn ra tại Sumy vào ngày hôm đó.
“Kiev tiếp tục sử dụng người dân Ukraine làm lá chắn sống, đặt các cơ sở quân sự và tổ chức các sự kiện có sự tham gia của quân nhân tại trung tâm của một thành phố đông dân”, tuyên bố của Nga nêu.
Trong khi đó, chính quyền địa phương tại Sumy cho biết, tên lửa đạn đạo Nga đã tấn công thành phố Sumy khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và 117 người bị thương. Đây là vụ tấn công khiến nhiều người chết nhất ở Ukraine kể từ đầu năm đến nay.
Truyền thông Ukraine dẫn lời ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), cho biết lữ đoàn tên lửa 112 và 448 của quân đội Nga được cho là đã tiến hành tấn công thành phố Sumy bằng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M. Trong bài đăng trên Telegram, ông nói rằng các cuộc tấn công được phát động từ các tỉnh Voronezh và Kursk của Nga, cụ thể là từ các khu định cư Liski và Lezhenski.
Một tòa nhà bị hư hại do cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào ngày 13/4/2025 tại thành phố Sumy, Ukriane. Ảnh: Getty Images.
Sumy là thủ phủ của khu vực và là thành phố tiền tuyến với hơn 250.000 người, chỉ cách biên giới với Nga 25 km. Nơi đây đã trở thành tâm điểm của cuộc rút lui của Ukraine sau cuộc tấn công bất thành của Kiev vào khu vực Kursk của Nga.
Trong bài phát biểu buổi tối ngày 13/4 theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường gây áp lực lên Nga sau vụ tấn công tại thành phố Sumy.
Tổng thống Zelensky cho rằng cuộc tấn công vào Sumy cho thấy Moskva không thực sự quan tâm đến lệnh ngừng bắn mặc dù chính quyền Tổng thống Trump đã nỗ lực làm trung gian cho thỏa thuận này.
Theo tờ Kyiv Independent ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi vụ tấn công của Nga nhằm vào thành phố Sumy hôm 13/4 là một điều “khủng khiếp”, đồng thời cho rằng Moskva đã phạm sai lầm.
Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine, Andrii Sybiha, hôm 12/4 cáo buộc Nga đã leo thang các cuộc tấn công vào các khu vực dân sự kể từ khi các cuộc đàm phán ngừng bắn bắt đầu vào tháng trước tại Saudi Arabia.
Về phần mình, ngày 13/4, Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc các lực lượng của Kiev liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, khi tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga.
"Vi phạm thỏa thuận Nga – Mỹ, Kiev tiếp tục các cuộc tấn công đơn phương vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga", bộ trên cho biết trong một tuyên bố ngày 13/4.
Vào tối 13/4, hơn 600 hộ gia đình đã mất điện tại quận Shebekinsky của tỉnh Belgorod do "cuộc pháo kích có chủ đích" vào một cơ sở năng lượng địa phương của lực lượng Ukraine, tuyên bố nêu. Và vào sáng 13/4, một cuộc pháo kích khác vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã dẫn đến tình trạng mất điện tại làng Stepnoye ở quận Krasnoyaruzhsky.
Điện Kremlin cũng cho biết Nga đang tuân thủ lệnh ngừng bắn và đã kiềm chế không nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Ukraine để xây dựng thiện chí với Washington, nhưng cũng cảnh báo rằng Moskva có quyền rút khỏi thỏa thuận 30 ngày sớm nếu Kiev không tôn trọng.