Nga và Pháp công bố các kết quả trái ngược của cuộc hội đàm liên quan tới Ukraine

Moskva bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Pháp rằng Tổng thống Nga cam kết không leo thang khủng hoảng.

Theo trang Politico.eu ngày 9/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Điện Kremlin đã đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về kết quả của cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga và Pháp gặp nhau tại Moskva. Ảnh: AFP 

Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau hơn 5 giờ đồng hồ tại Moskva hôm 6/2 để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine, sau khi Nga tăng cường hơn 100.000 quân đến giáp biên giới với Ukraine.

Cả ông Macron và ông Putin đều không công bố bất kỳ thỏa thuận nào nhưng một quan chức cấp cao của Điện Elysée sau đó nói với các phóng viên rằng nhà lãnh đạo Nga đã cam kết không thực hiện bất kỳ “sáng kiến ​​quân sự mới” khác. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phủ nhận điều này vài giờ sau đó.

Điện Elysée sau đó đã rút lại, nói rằng cam kết không có sáng kiến ​​quân sự mới chỉ được thảo luận - thay vì được đồng ý - tại cuộc họp.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ở Kiev hôm 8/2, Tổng thống Macron khẳng định ông đã nhận được sự đảm bảo từ ông Putin về mặt quân sự. “Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sẽ không tiến hành leo ​​thang và tôi nghĩ điều này là quan trọng”, ông Macron nói.

Trước đó cùng ngày, ông Peskov đã bác bỏ các báo cáo về một thỏa thuận. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời ông Peskov cho biết: “Với tình hình hiện tại, Moskva và Paris không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào".

Điện Elysée cũng tuyên bố rằng một kết quả khác của cuộc họp là cam kết binh sĩ Nga tham gia cuộc tập trận ở Belarus sẽ quay trở lại Nga sau khi cuộc tập trận kết thúc - một quan điểm cũng được ông Macron nhắc lại hôm 8/2.

“Yếu tố quan trọng thứ hai là sẽ không có căn cứ thường trực hoặc việc triển khai các thiết bị nhạy cảm ở Belarus. Tôi tin rằng điều này đã được xác nhận”, nhà lãnh đạo Pháp cho biết. Nhưng Điện Kremlin cũng bác bỏ tuyên bố này. Ông Peskov nêu rõ không ai từng nói rằng quân đội Nga sẽ ở lại Belarus sau cuộc tập trận.

Tại cuộc gặp ở Kiev, Tổng thống Pháp Macron và người đồng cấp Ukraine Zelenskiy cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước. Dưới sự chứng kiến ​​của hai nhà lãnh đạo, các giám đốc điều hành hàng đầu của tập đoàn Alstom (Pháp) và công ty đường sắt Ukrzaliznytsia (Ukraine) đã ký thỏa thuận bán 130 đầu máy xe lửa Alstom cho nhà khai thác Ukraine.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc: Thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai trong 9 tháng

Trung Quốc: Thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai trong 9 tháng

Ngày 22/10, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, nước này ghi nhận thiệt hại trực tiếp do thiên tai lên tới 199,36 tỷ Nhân dân tệ (29,9 tỷ USD), chủ yếu do hậu quả của các cơn bão mạnh, lũ lụt và sạt lở đất.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Ảnh minh hoạ: Telegram/Exilenova+

Thị trưởng Moskva: 630 UAV hướng về thủ đô Nga, 163 chiếc đã bị bắn hạ

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết 630 UAV đã hướng về thủ đô Nga kể từ tối 21/10, trong đó 163 chiếc bị bắn hạ khi tiếp cận thành phố. Trong khi đó, hình ảnh được truyền thông phân tích cho thấy Nhà máy sửa chữa quân sự Arsenal số 75 gần Moskva có thể đã bị tấn công, song thông tin này chưa được xác nhận độc lập.