Nga tuyên bố giữ lập trường về chiến dịch tại Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho biết Điện Kremlin sẽ không yêu cầu Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế, vì sức ép sẽ không làm thay đổi lập trường của Nga về chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Chú thích ảnh
Điện Kremlin. Ảnh: TASS

Đài Sputnik dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho hay cả Mỹ và EU đều đã rất cố gắng áp đặt nhiều nhất lệnh cấm vận nhằm vào Moskva nhằm đảo ngược đường lối của Điện Kremlin. Tuy nhiên, ông Vershinin nhấn mạnh: “Sẽ không có điều gì thay đổi cả”. 

Nhà ngoại giao lưu ý rằng Chính phủ Nga sẽ không yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt vì chúng hoàn toàn không hợp pháp và không có tác dụng gây sức ép. Theo ông Vershinin, nước Nga sẽ tập trung đẩy mạnh tiềm lực kinh tế quốc gia cũng như khả năng phát triển độc lập. 

Vòng trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga gồm có các biện pháp hạn chế tài chính, đóng cửa không phận cùng nhiều chính sách cô lập khác. Một số chính trị gia và doanh nghiệp Nga, cũng như các tổ chức truyền thông và tài chính, đã phải hứng chịu lệnh đóng băng tài sản hoặc cấm hoạt động.

Ngoài ra, nhiều tập đoàn đa quốc gia  như Microsoft, Apple, Sony, Visa, Mastercard và nhiều công ty khác, đã tạm ngừng hoạt động hoặc rời khỏi thị trường Nga để chờ chiến dịch quân sự kết thúc.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây là rất nghiêm trọng, song Điện Kremlin đã đề phòng từ trước. 

Ngày 24/2 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về một chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine nhằm đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ của lãnh đạo các vùng lãnh thổ tại Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine mà nhằm mục tiêu liên quan phi quân sự hóa và quy chế trung lập của Ukraine.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Ukraine xác nhận sẽ đàm phán trực tuyến với Nga
Ukraine xác nhận sẽ đàm phán trực tuyến với Nga

Cuối ngày 13/3 theo giờ địa phương, ông Mykhailo Podoliak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết cuộc đàm phán trực tuyến giữa các phái đoàn của Kiev và Moskva sẽ diễn ra trong ngày 14/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN