Nga trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ, những người này trước đó đã bị cáo buộc tuyển dụng một công dân Nga để cung cấp thông tin mật.
Chú thích ảnh
Đại sứ quán Mỹ tại Nga. Ảnh: AFP

Theo đài RT (Nga), ngày14/9, Bộ ngoại giao Nga thông báo đã triệu tập Đại sứ Mỹ Lynne Tracy để đưa công hàm phản đối liên quan đến David Bernstein và Jeffery Sillin, nhân viên phòng chính trị đại sứ quán Mỹ ở Moskva.

Moskva tuyên bố hoạt động của các nhân viên đại sứ quán này không phù hợp với vị trí của họ. Tuyên bố của cơ quan ngoại giao Nga cho biết 2 nhà ngoại giao này có 7 ngày để rời khỏi Nga.

Vào cuối tháng 8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã xác định 2 công dân Mỹ trên là những nhân tố then chốt trong một cuộc điều tra. Họ bị nghi ngờ tuyển dụng công dân Nga Robert Shonov làm người cung cấp thông tin mật cho Đại sứ quán Mỹ tại Nga.

Theo thông báo của FSB, Shonov đã bị bắt hồi tháng 5 và bị buộc tội theo Điều 275.1 Luật Hình sự Nga vì “bí mật hợp tác với nước ngoài”. Tội danh này đã được đưa vào Luật Hình sự Nga hồi tháng 7/2022, với mức án cho người vi phạm có thể lên tới 8 năm tù và phạt tiền lên đến 1 triệu ruble (10.400 USD).

Về phần mình, Washington đã phủ nhận mọi liên quan trong vụ việc này. Những tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matt Miller đã gọi cáo buộc của Nga là “hoàn toàn không có cơ sở”. Ông mô tả những cáo buộc chống lại các nhà ngoại giao là nỗ lực nhằm “đe dọa và quấy rối” nhân viên đại sứ quán.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố “hoạt động bất hợp pháp của cơ quan ngoại giao Mỹ, bao gồm cả việc can thiệp vào công việc nội bộ của nước sở tại, là không thể chấp nhận được và sẽ bị ngăn chặn một cách quyết liệt”.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Quản lý rủi ro AI: Mỹ - Trung cần thống nhất từ đâu?

Một viện nghiên cứu Trung Quốc cho rằng đối thoại AI giữa Bắc Kinh và Washington nên bắt đầu từ việc thống nhất cách nhận diện rủi ro và mức độ ứng phó, trong khi cạnh tranh công nghệ giữa hai nước vẫn tiếp diễn.

Thủ tướng Anh công bố các chương trình cải cách

Thủ tướng Anh công bố các chương trình cải cách

Ngày 29/9, tại đại hội thường niên của Công đảng, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị lãnh đạo đảng và định hình chương trình nghị sự cho kỳ tổng tuyển cử tới (sẽ diễn ra chậm nhất vào năm 2029).