Nga tiết lộ điều kiện chấp nhận quân đội nước ngoài tại Ukraine

Nga tuyên bố bất kỳ lực lượng quân đội nước ngoài nào hiện diện tại Ukraine đều phải có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia (giữa). Ảnh: AFP/TTXVN

Nga sẽ coi lực lượng quân sự nước ngoài được triển khai tại Ukraine mà không có sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) là mục tiêu hợp pháp, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cảnh báo.

Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti diễn ra ngày 10/2, ông Nebenzia cho rằng các tin đồn về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine là kỳ lạ và có thể xuất phát từ sự mệt mỏi chung của phương Tây đối với cuộc xung đột.

"Lực lượng gìn giữ hòa bình không thể hoạt động nếu không có một nghị quyết từ Hội đồng Bảo an LHQ. Nếu không, bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào được điều động vào khu vực chiến sự sẽ bị coi là lực lượng chiến đấu thông thường theo luật pháp quốc tế và trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp đối với lực lượng vũ trang của chúng tôi", ông Nebenzia nhấn mạnh.

Với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, Nga có quyền phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào liên quan đến việc triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine.

Tháng trước, tờ Daily Telegraph đưa tin rằng Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine, nhưng kế hoạch này chỉ có thể thực hiện sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuần trước khẳng định rằng việc thảo luận về khả năng điều động binh sĩ Đức đến Ukraine vào thời điểm này là "quá sớm và không phù hợp".

Các báo cáo trước đó cũng cho thấy việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu là một trong những điểm chính trong kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kế hoạch này cũng bao gồm việc đình chỉ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine và đóng băng cuộc xung đột theo ranh giới hiện tại.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva hoàn toàn không hài lòng với đề xuất trì hoãn tư cách thành viên NATO của Ukraine và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây.

Nga tiếp tục khẳng định rằng Ukraine phải chấp nhận trung lập vĩnh viễn, phi quân sự hóa, phi cực đoan hóa và công nhận thực tế lãnh thổ trên thực tế. Moskva cũng bác bỏ khả năng "đóng băng" xung đột, vì cho rằng điều đó sẽ giúp Kiev có thời gian tái vũ trang và chuẩn bị cho một cuộc đối đầu mới với Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phụ trách quan hệ với Mỹ và kiểm soát vũ khí, cùng ngày 10/2 tuyên bố mọi điều kiện của Tổng thống Vladimir Putin về chấm dứt xung đột ở Ukraine phải được đáp ứng trước khi có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Ông Ryabkov nhấn mạnh Mỹ và phương Tây càng sớm hiểu rằng tất cả các điều kiện của ông Putin cần được đáp ứng thì càng sớm đạt được thỏa thuận ở Ukraine.

Ngày 14/6/2024, Tổng thống Putin đã đưa ra các điều kiện để chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến. Đó là, Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút quân khỏi toàn bộ 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền và đang kiểm soát phần lớn.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Theo RT)
Ukraine nêu điều kiện đàm phán với Nga
Ukraine nêu điều kiện đàm phán với Nga

Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga, với điều kiện Kiev phải được Mỹ và EU bảo đảm an ninh. Đây là đề xuất mới nhất được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột hiện nay với Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN