Nga tiếp tục phản ứng với cáo buộc đầu độc cựu đại tá tình báo

Đại sứ quán Nga tại Anh kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra chung liên quan đến vụ đầu độc cựu đại tá tình báo Nga, ông Sergei Skripal và con gái Yulia.

Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal (trái) tại một phiên xét xử của Tòa án quân sự Moskva ngày 9/8/2006. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên tài khoản Twitter ngày 13/3, Đại sứ quán Nga nêu rõ: “Hôm nay, Đại sứ quán Nga đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Anh, trong đó nhấn mạnh Nga không hề liên quan đến vụ việc tại thành phố Salisbury, đồng thời đề nghị tiến hành một cuộc điều tra chung”. Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Nga tại Anh cũng nhấn mạnh Anh cần phải tuân thủ các quy định của Công ước Cấm vũ khí hóa học để cùng tiến hành cuộc điều tra chung về vụ việc trên.

Đại sứ quán Nga cũng nêu rõ nước này không trả lời tối hậu thư của Anh rằng Nga phải cung cấp các thông tin nắm giữ về vụ đầu độc trước ngày 13/3 vì đến nay, các chuyên gia Moskva vẫn chưa được tiếp cận với hóa chất mà phía London cho là sử dụng trong vụ đầu độc cựu đại tá Skripal cùng con gái Yulia. Do đó, Đại sứ quán Nga cho rằng hành động của chính quyền Anh "rõ ràng là hành động khiêu khích" và LB Nga không liên quan đến vụ việc xảy ra tại thành phố Salisbury hôm 4/3 vừa qua.

Cơ quan ngoại giao Nga tại Anh cũng đã chính thức yêu cầu Bộ Ngoại giao nước sở tại giải thích về thông tin rằng Anh "đe dọa tấn công mạng" nhằm vào Nga đang lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đại sứ quán Nga nhấn mạnh nước này đặc biệt chú ý đến các hành vi vi phạm an ninh mạng.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cảnh báo "sẽ không một phương tiện thông tin đại chúng nào của Anh được phép hoạt động tại Nga nếu Anh đóng cửa kênh Russia Today (RT)". Phía Nga đưa ra tuyên bố trên sau khi cơ quan giám sát truyền thông Anh Ofcom cho biết kênh tin tức RT của Nga có thể bị tước giấy phép phát sóng tại Anh nếu Chính phủ Anh kết luận Nga đứng sau vụ đầu độc cựu đại tá Skripal cùng con gái Yulia.

Ngày 12/3, Thủ tướng Anh Theresa May cáo buộc Nga có liên quan đến vụ đầu độc hai người trên, cho rằng vụ việc này là hành động "vô trách nhiệm" chống lại Anh. Theo bà, chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ đầu độc là được sản xuất tại Nga. Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko cũng đã được triệu đến Bộ Ngoại giao Anh. Tuy nhiên, Nga luôn bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào nước này, đồng thời kêu gọi Anh thực hiện nghiêm túc Công ước Cấm vũ khí hóa học trong quá trình xử lý vụ việc.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga tung video hé lộ ICBM mới nhất sắp được phóng thử
Nga tung video hé lộ ICBM mới nhất sắp được phóng thử

Bộ Quốc phòng Nga đã tung đoạn video ghi lại cảnh chuẩn bị phóng thử Sarmat - tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN