Nga thông báo phá hủy gần 3.000 xe tăng, thiết giáp của Ukraine

Quân đội Nga tuyên bố đã tiêu diệt 793 máy bay không người lái cùng 2.979 xe tăng, thiết giáp của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt vừa qua.

Chú thích ảnh
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov. Ảnh: TASS

Ngày 10/5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, đã tổng kết thiệt hại hại quân sự mà Ukraine phải gánh chịu kể từ khi Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng.

Theo đó, phía Nga đã tiêu diệt 163 máy bay, 124 trực thăng, 793 thiết bị bay không người lái, 300 tổ hợp tên lửa phòng không, 2.797 xe tăng và thiết giáp bộ binh, 351 hệ thống rocket phóng loạt, 1.440 pháo - súng cối và 2.789 phương tiện motor quân sự đặc chủng.

Thiếu tướng Konashenkov cũng cập nhật hoạt động quân sự của Nga. Theo đó, các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 máy bay không người lái, đánh chặn một tên lửa Tochka-U do quân đội Ukraine bắn vào khu vực Khartsyzsk ở Donbass trong đêm ngày 10/5. Ông cũng cho biết Nga tiêu diệt 1 máy bay Su-25 của Ukraine gần Novaya Dmitrovka thuộc tỉnh Kharkov.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, Mosvka và Kyiv thường xuyên cập nhật tổn thất của đối phương, với con số thiệt hại được hai bên đưa ra là khác nhau.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo TASS)
Ukraine sẽ ngừng vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu
Ukraine sẽ ngừng vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu

Theo báo Tin tức Séc (novinky.cz), ngày 10/5, công ty điều hành hệ thống truyền tải khí đốt của Ukraine GTSOU tuyên bố sẽ tạm ngừng quá trình vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu qua trạm Sochranovka vào sáng thứ Tư (11/5). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN