Nga tăng lượng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

Theo tính toán của hãng Reuters, trong tháng 9/2024, lượng khí đốt tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) xuất khẩu sang châu Âu tăng 0,7% so với tháng 8/2024.

Chú thích ảnh
Quang cảnh nhà máy lọc dầu của Tập đoàn Gazprom ở ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Các tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu từ Mạng lưới các nhà vận hành hệ thống truyền dẫn khí đốt của châu Âu (Entsog) và báo cáo hàng ngày của Gazprom về việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine. Theo đó, lượng xuất khẩu khí đốt qua đường ống hàng ngày tăng trung bình lên 90,2 triệu m3 trong tháng 9/2024, so với 89,6 triệu m3 trong tháng 8/2024 và 90,6 triệu m3 trong tháng 9/2023.

Tổng lượng khí đốt mà Gazprom cung cấp cho Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 9/2024 đạt khoảng 2,71 tỷ m3, trong đó 1,44 tỷ m3, tương đương 48,7 triệu m3 mỗi ngày, được chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Khối lượng khí vận chuyển qua Ukraine đạt 1,27 tỷ m3 trong tháng trước, tương đương 42,2 triệu m3 mỗi ngày. Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu khí đốt của Gazprom sang châu Âu đạt khoảng 23,8 tỷ m3, tăng 17% so với năm ngoái.

Nga đã cung cấp tổng cộng khoảng 63,8 tỷ m3 khí đốt cho châu Âu qua nhiều tuyến đường trong năm 2022. Tuy nhiên, con số này đã giảm 55,6% xuống còn 28,3 tỷ m3 trong năm ngoái.

Trong giai đoạn đỉnh điểm từ 2018-2019, xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu hàng năm đạt 175-180 tỷ m3.

Gần đây, các nhà phân tích cảnh báo châu Âu đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt khí đốt tự nhiên trầm trọng trong mùa Đông này do lịch trình bảo trì những giàn khoan và đường ống khí đốt của Na Uy bị gián đoạn.

Theo ước tính của công ty dịch vụ dầu khí Rystad Energy, mức thiếu hụt khí đốt của châu Âu ước lên tới 66 triệu m3/ngày, tương đương khoảng 1/3 lượng khí đốt tiêu thụ hàng ngày của Vương quốc Anh.

Cảnh báo trên được đưa ra vào thời điểm khó khăn khi đợt không khí lạnh mới dự kiến sẽ tràn vào Vương quốc Anh và châu Âu trong thời gian tới, dẫn đến nhu cầu khí đốt tăng cao và mùa sưởi ấm bắt đầu sớm.

Trà My (TTXVN)
OPEC+ giảm sản lượng dầu nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài của thị trường
OPEC+ giảm sản lượng dầu nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài của thị trường

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak mới đây cho biết Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, đang chủ động cắt giảm nguồn cung dầu nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài cho thị trường dầu mỏ, bảo vệ lợi ích của cả các nước sản xuất và tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN