Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin đã đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh quan chức Nga và Mỹ sẽ có cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 27/2 để thảo luận vấn đề khôi phục quan hệ song phương.
Trả lời phỏng vấn với hãng RIA Novosti bên lề tuần lễ cấp cao của phiên họp thứ 58 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hiện tại, các cuộc tiếp xúc cấp cao tại hội nghị giải trừ quân bị đang được tiến hành, Nga ủng hộ việc khôi phục các thỏa thuận chiến lược như vậy. Tuy nhiên, theo ông, điều này đòi hỏi công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng và toàn diện. Ngoài ra, quan trọng nhất là thái độ mang tính xây dựng của các đối tác, dựa trên sự hiểu biết về nhu cầu tôn trọng lợi ích của nhau nhằm đảm bảo sự ổn định chiến lược.
Hiệp ước New START giữa Nga và Mỹ sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2026, và cho đến gần đây, chưa có cuộc thảo luận nào giữa Moskva và Washington về triển vọng đối thoại tiếp theo về vũ khí chiến lược. Trước đó, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc ở Geneva Gennady Gatilov cho biết Mỹ chưa sẵn sàng nối lại các cuộc thảo luận nghiêm túc về các vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quan chức Nga và Mỹ sẽ có cuộc gặp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 27/2 để thảo luận vấn đề khôi phục quan hệ song phương. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/2 cũng khẳng định sẽ không có vấn đề chính trị hay an ninh nào trong chương trình nghị sự, bao gồm cả vấn đề Ukraine. Dự kiến, phái đoàn của Nga và Mỹ sẽ thảo luận về việc khôi phục các sứ quán của nhau. Đây là cuộc gặp thứ 2 của giới chức hai nước trong chưa đầy 10 ngày, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện sự thay đổi trong chính sách ngoại giao với Nga.