Nga phê chuẩn việc sử dụng vaccine COVID-19 Sputnik V cho phụ nữ mang thai

Truyền thông Nga ngày 25/6 đưa tin nước này đã thông qua việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 Sputnik V cho thai phụ.

Chú thích ảnh
Nga đã thông qua việc tiêm vaccine Sputnik V cho thai phụ. Ảnh: Reuters

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko vào đầu tháng 6 đã xác nhận với hãng tin TASS về việc nghiên cứu sử dụng vaccine phòng COVID-19 Sputnik V do nước này sản xuất cho thai phụ.

Bộ trưởng Mikhail Murashko nêu rõ: “Chúng tôi đã nghiên cứu những người tiêm vaccine Sputnik V, bao gồm những trường hợp tiêm khi không biết bản thân mang thai. Hiện nay chúng tôi đang phân tích mọi dự liệu”.

Bộ Y tế Nga cũng nhấn mạnh các nhà nghiên cứu sẽ sớm phân tích tính an toàn của việc tiêm vaccine Sputnik V cho trẻ em.

Vaccine Sputnik V do Viện Gamaleya (Nga) sản xuất đã được cấp phép sử dụng ở hàng chục quốc gia. Ngay từ đầu, Sputnik V là một dự án quý giá của Điện Kremlin. Đây là vaccine COVID-19 đầu tiên được thông qua trên thế giới và được coi là thành tựu khoa học đặc biệt của Nga.

Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học uy tín The Lancet ngày 2/2 cho thấy Sputnik V có hiệu quả phòng ngừa COVID-19 lên tới gần 92%.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nỗi sợ COVID-19 quay trở lại tại 'hình mẫu tiêm chủng' Israel
Nỗi sợ COVID-19 quay trở lại tại 'hình mẫu tiêm chủng' Israel

Với trên 5,5 triệu người đã được tiêm vaccine, Israel tin chắc đại dịch sắp chấm dứt tại quốc gia này. Tuy nhiên, tình trạng gia tăng các ca mắc COVID-19 gần đây một lần nữa gây lo ngại đại dịch quay trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN