Nga, Nhật Bản thảo luận chương trình kinh tế chung trên các đảo tranh chấp

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/9 hội đàm tại Vladivostok, Liên bang Nga, tập trung vào các hoạt động kinh tế chung trên các đảo tranh chấp mà Nga gọi là Nam Kuril, trong khi Nhật Bản gọi là lãnh thổ phương Bắc.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp tại Vladivostok, Nga ngày 10/9. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu tại cuộc hội đàm diễn ra bên lề một diễn đàn kinh tế thường niên tại Vladivostok, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố "Mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển đều đặn. Lần đầu tiên, mối quan hệ này bao gồm hợp tác giữa bộ quốc phòng hai nước. Quan hệ trong lĩnh vực nhân đạo cũng đang phát triển. Chúng tôi đã tổ chức các sự kiện văn hoá lớn chưa từng có tiền lệ tại Nga và Nhật Bản". 

Trong khi đó, phát biểu mở đầu cuộc gặp với Tổng thống Putin, Thủ tướng Abe bày tỏ mong muốn thảo luận với Tổng thống Putin về một hiệp ước hòa bình giữa Nhật Bản và Nga.

Giới chức Nhật Bản cho biết trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có vấn đề giải trừ hạt nhân của Triều Tiên. 

Nhật Bản hy vọng xây dựng lòng tin thông qua các hoạt động kinh tế như một bước tiến tới giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập kỷ qua đối với các hòn đảo Nga đang kiểm soát và cuối cùng ký kết một hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Nga cũng muốn thu hút đầu tư của Nhật Bản vào khu vực Viễn Đông giàu tài nguyên.

Sự chú ý sẽ tập trung vào việc liệu hai bên có thể đề ra chi tiết các hoạt động kinh tế chung trên các hòn đảo tại 5 khu vực mà hai ông Abe và ông Putin nhất trí hồi năm 2017 cũng tại Vladivostok, bao gồm nuôi trồng thủy sản và du lịch.

Trong cuộc hội đàm trực tiếp lần thứ 22 giữa hai nhà lãnh đạo, Tống thống Putin và Thủ tướng Abe cũng sẽ thảo luận việc hợp tác trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên trước cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (Mun Chê In) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (Kim Châng Un) dự kiến diễn ra từ 18 đến 20/9 tại Bình Nhưỡng.

TTXVN/Báo Tin tức
Tiếp tục gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung
Tiếp tục gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này ngày 10/9 khẳng định sẽ đáp trả nếu Mỹ áp dụng thực thi bất kỳ chính sách thương mại mới nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN