Ảnh minh họa về virus. Ảnh: AFP/TTXVN
Rospotrebnadzor - cơ quan của Nga chịu trách nhiệm giám sát việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng - cho biết trong một tuyên bố: "Không có bằng chứng nào về một loại virus mới hoặc chưa xác định đang lưu hành trên lãnh thổ Liên bang Nga".
Đây là cơ quan hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Y tế Nga và có vai trò gần tương tự với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ và nhiều nước.
Đến nay, các cơ quan chức năng của Nga cho rằng các ca bệnh là do nhiễm trùng đường hô hấp thông thường, bao gồm cả những trường hợp nhiễm vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae - hay gọi tắt là M. pneumoniae, một trong các vi khuẩn ký sinh nội bào do thiếu thành tế bào, có thể gây nhiễm trùng đường hô hấp và các hội chứng nhiễm trùng khác.
Hiện nay, tốc độ lan truyền tin đồn có thể gây ra mối lo ngại trong công chúng, tạo ra những thách thức ngày càng lớn đối với các quan chức y tế ở Nga và trên toàn cầu. Những tuyên bố về một căn bệnh đường hô hấp bí ẩn xuất hiện trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn chưa quá rõ ràng về nguồn gốc lây lan.
Nguồn gốc tin đồn về căn bệnh do virus lạ gây ra tại Nga
Tin đồn bắt nguồn từ kênh Telegram SHOT và được truyền thông địa phương lan truyền, tập trung vào những bệnh nhân có triệu chứng hô hấp nghiêm trọng.
Theo đó, các thông tin về một loại virus chưa xác định lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 29/3 trên SHOT, một kênh Telegram đưa tin tức nóng hổi của Nga có liên hệ với nhiều cơ quan liên bang khác nhau.
Báo cáo cho biết nhiều bệnh nhân tại các thành phố của Nga bị sốt cao, đau nhức cơ thể và ho dữ dội kéo dài trong nhiều tuần, đôi khi có cả ho ra máu. Tuy nhiên, các xét nghiệm đối với virus cúm A, B và SARS-CoV-2 có kết quả âm tính.
Một người phụ nữ có tên Alexandra đã nói với SHOT rằng đến ngày thứ năm mắc bệnh lạ, cô bắt đầu ho ra máu. "Ngay cả sau một tuần dùng thuốc kháng sinh, các cơn ho vẫn không dừng lại", người này nói thêm.
Alexandra cho biết các bác sĩ cuối cùng đã chẩn đoán cô mắc bệnh viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma, một bệnh nhiễm trùng có nhiều triệu chứng giống với bệnh cúm do virus và bệnh viêm phổi. Các triệu chứng của căn bệnh này được mô tả ban đầu là mệt mỏi và đau nhức, sau đó là sốt cao và ho dữ dội - tương tự như một số trường hợp khác được SHOT đề cập.
Theo thông tin, các bác sĩ ghi nguyên nhân trên hồ sơ y tế là "nhiễm trùng cấp tính đường hô hấp trên không xác định nguyên nhân" và khuyến nghị người bệnh cần gọi cấp cứu nếu triệu chứng trở nặng.
Các cơ quan chức năng của Nga lên tiếng
Rospotrebnadzor cho biết: "Hiện tại, tình hình dịch tễ học tại Liên bang Nga đối với nhóm bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, bao gồm SARS, cúm, COVID-19 và viêm phổi mắc phải trong cộng đồng, đang ổn định và được kiểm soát hoàn toàn. Tỷ lệ mắc bệnh đang giảm. Tình hình dịch tễ học đối với nhóm bệnh nhiễm trùng này tại Moskva cũng ổn định".
Cơ quan này nhấn mạnh rằng tại Nga, tỷ lệ mắc COVID-19 đang có xu hướng giảm đều. Trong tuần qua, nước này ghi nhận khoảng 3.000 ca, giảm 20,2% so với tuần trước đó. Tỷ lệ mắc nhóm bệnh virus ARVI và cúm cũng giảm 10,8% trong tuần qua. Số ca nhập viện cũng được ghi nhận giảm 8,6%. Bên cạnh đó, tình hình nhiễm các loại virus cúm B và A (H1N1) vẫn tiếp diễn.
"Tình hình mắc viêm phổi trong cộng đồng cũng ở mức độ ổn định. Tỷ lệ mắc bệnh trong tuần trước tương đương với tuần trước đó và không vượt quá mức trung bình của tháng vừa qua. Trong giai đoạn này, không có xu hướng gia tăng đáng kể về số ca nhập viện. Trong quá trình giám sát dịch tễ và giám sát hệ gien di truyền đang diễn ra tại Liên bang Nga, chưa phát hiện bất kỳ loại virus mới nào hoặc virus có đột biến đáng kể", Rospotrebnadzor cho biết.
Ông Gennady Onishchenko thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga nói với hãng tin TASS: "Ở St. Petersburg, chúng ta có Viện Pasteur, nơi chuyên nghiên cứu về cúm, và báo cáo chính thức của họ không có thông tin nào về bất kỳ loại virus mới nào".
Ông nhấn mạnh: "Chúng ta đừng bỏ qua thông tin này, chúng ta sẽ giải mã nó một cách cẩn thận... Nhiều khả năng không có virus nào cả, đừng làm quá lên vào lúc này, mà hãy chờ dữ liệu từ ít nhất một nghiên cứu. Điều quan trọng nhất là loại virus này ở đâu, những căn bệnh này được ghi nhận ở đâu".
Rospotrebnadzor khẳng định rằng hệ thống giám sát hiện tại của Nga đủ khả năng phát hiện các đợt bùng phát dịch. Không có sự gia tăng số ca nhập viện hoặc các cụm lây nhiễm theo khu vực vượt quá mức bình thường theo mùa.
Cơ quan y tế này nhấn mạnh rằng việc lan truyền thông tin chưa được xác minh về sức khỏe cộng đồng có thể gây hoang mang không cần thiết, đồng thời khuyến cáo người dân tìm kiếm hướng dẫn y tế qua các kênh chính thức.
Về những bệnh nhân có triệu chứng kéo dài, các chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho biết cần tiến hành thêm xét nghiệm để xác định phạm vi và mức độ nhiễm trùng do Mycoplasma pneumoniae hoặc các mầm bệnh đường hô hấp khác gây ra.
Tiến sĩ Vorobyov nhấn mạnh: "Người dân cần tin tưởng vào các bác sĩ của mình và không nên vội đưa ra kết luận chỉ dựa trên những gì họ thấy trên mạng".