Nga: Hàng nghìn người sơ tán do cảnh báo bom

Ngày 5/11, hàng nghìn người dân ở nhiều địa điểm tại thủ đô Moskva của Nga đã phải di chuyển đến nơi an toàn do có cảnh báo về nguy cơ nổ bom.

Cảnh sát bảo vệ một khu vực ở phía trước nhà hát Bolshoi sau những mối đe dọa về bom ở Moscow. Ảnh: Reuters

Truyền thông địa phương đưa tin hàng nghìn người dân Nga đã phải ra khỏi nhà hát Bolshoi, khách sạn Metropol, trung tâm thương mại GUM trên Quảng trường đỏ và nhiều địa điểm công cộng khác ở Moskva sau khi có một số cuộc gọi cảnh báo có bom tại những khu vực này.

Hãng tin RIA dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết khoảng 5.000 người đã nhanh chóng rời khỏi khách sạn Metropol và trung tâm thương mại GUM sau khi nhận được cảnh báo. Một số nhân chứng cho biết cảnh sát đã ngay lập tức phong tỏa những khu vực nói trên.

Trong 2 tháng qua, liên tiếp xảy ra việc có các cuộc điện thoại đe dọa nguy cơ nổ bom tại các địa điểm tập trung đông người ở các thành phố lớn của Nga như Moskva, Salekhard, Rostov, Volgograd và Astrakhan. Tuy nhiên, cho đến nay, lực lượng chức năng không tìm thấy bất kỳ thiết bị gây nổ nào theo thông tin từ các cuộc gọi.


Truyền thông Nga cho hay người đứng đầu cơ quan an ninh FSB của nước này tháng trước đã tuyên bố chính quyền biết danh tính của những kẻ thực hiện các cuộc gọi trên, nói rằng nhóm này gồm 4 người Nga ở nước ngoài cấu kết với những kẻ đồng phạm ở trong nước.

TTXVN/Báo Tin Tức
Ga tàu điện ngầm tại St Petersburg đóng cửa sau cảnh báo bom nặc danh
Ga tàu điện ngầm tại St Petersburg đóng cửa sau cảnh báo bom nặc danh

Hãng tin Nga RIA Novosti ngày 4/4 đưa tin ga tàu điện ngầm Sennaya Ploshcad tại thành phố St Petersburg đã buộc phải đóng cửa sau một cuộc điện thoại nặc danh cảnh báo về cuộc tấn công khác có thể xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN