Nga hạ thủy tàu ngầm lớn nhất thế giới trong 30 năm qua

Nga đã lần đầu tiên thử nghiệm một tàu ngầm hạt nhân khổng lồ, lớn hơn bất cứ tàu ngầm nào được đóng trên thế giới trong 30 năm qua.
Chú thích ảnh
Tàu ngầm Belgorod đang được nhà sản xuất thử nghiệm và dự kiến bàn giao cho nhà nước vào cuối năm 20201. Ảnh: Telegraph

Cuộc thử nghiệm diễn ra chỉ vài ngày sau vụ xung đột căng thẳng giữa Nga và Anh ở Biển Đen liên quan đến một tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Anh.

Theo truyền thông nhà nước Nga, Belgorod, được cho là tàu ngầm lớn nhất được phát triển trên thế giới trong 30 năm qua, đã được thử nghiệm ở Biển Trắng vào cuối tuần qua.

Sau khi được cấp phép đưa vào sử dụng, con tàu sẽ có khả năng thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân với sáu ngư lôi xuyên lục địa Poseidon. Đây là một loại vũ khí hoàn toàn mới không được sử dụng bởi bất kỳ lực lượng hải quân nào khác trên thế giới. Poseidon được mô tả là '”ngư lôi tự hành vũ trang hạt nhân liên lục địa”. 

Với chiều dài hơn 20 mét, chúng thực sự là những thiết bị lặn không người lái khổng lồ dưới nước với tầm hoạt động thực tế không giới hạn và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Vũ khí này, với vận tốc khoảng 70 hải lý/giờ và hoạt động ở độ sâu 1.000 mét, có nghĩa chúng không thể bị đối phó bằng các loại vũ khí hiện có.

Xem video giới thiệu về tàu ngầm khổng lồ Belgorod (nguồn: Pravda)

Tàu Belgorod cũng sẽ hoạt động như một tàu mẹ cho các tàu ngầm nhỏ lặn sâu hơn, được trang bị các cánh tay robot để thực hiện các hoạt động ở đáy biển.

Mặc dù thông số kỹ thuật chi tiết chưa được tiết lộ nhưng rõ ràng Belgorod là tàu ngầm lớn nhất được đóng trong 30 năm. Trên thực tế, loại tàu ngầm duy nhất lớn hơn là lớp Typhoon. Thân tàu ngầm lớp Oscar-II mở rộng ước tính dài 178 mét và ngang khoảng 15 mét. Lượng giãn nước của nó có thể sẽ nhiều hơn đáng kể so với con số 19.000 tấn của tàu lớp Oscar-II. Con tàu này cũng lớn hơn về mọi mặt so với tàu ngầm lớn nhất của phương Tây, tàu ngầm Lớp Ohio của Hải quân Mỹ.

Tàu ngầm Belgorod hiện đang được nhà sản xuất thử nghiệm và dự kiến được bàn giao cho quân đội Nga vào cuối năm 2021.

Chú thích ảnh
Minh hoạ tàu ngầm K-329 Belgorod (tàu ngầm lớp Oscar-II mở rộng) với 2 lò phản ứng hạt nhân. Ảnh: Navalnews

Theo các nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga, tàu được chế tạo để phục vụ trong Hạm đội Thái Bình Dương. Tuy nhiên đã có những lo ngại ở phương Tây rằng Belgorod sẽ được triển khai tới Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, nơi Moskva đã gia tăng đáng kể hoạt động của hạm đội tàu ngầm trong những năm gần đây.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace phát biểu với tờ Telegraph rằng Moskva là "mối đe dọa đối thủ số một" của Anh và vùng biển của nước này được các tàu Nga "thường xuyên ghé thăm".

Việc bắt đầu thử nghiệm tàu Belgorod diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc đối đầu Nga - Anh ở Biển Đen, khi tàu khu trục HSM Defencer của Hải quân Hoàng gia Anh đi qua đây. Đây là khu vực mà Nga đã tuyên bố chủ quyền kể từ khi sáp nhập Crimea vào năm 2014. Nga cho biết họ đã bắn cảnh cáo và thả bom gần con tàu, một tuyên bố bị Số 10 Phố Downing bác bỏ. Bộ Quốc phòng Anh khẳng định tàu HSM Defencer tuân thủ luật pháp quốc tế.

Cuối tuần qua, Nga cũng cho biết họ đang theo dõi tàu khu trục USS Ross của Mỹ đi vào Biển Đen từ ngày 26/6.

Thu Hằng - Telegraph, Navalnews

Dành cho bạn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.