Nga đẩy lùi cuộc tập kích UAV ồ ạt vào căn cứ Hạm đội Biển Đen

Lãnh đạo Sevastopol của Nga cho biết, cuộc tấn công ồ ạt bằng các phương tiện không người lái đường không và đường biển nhằm vào căn cứ của Hạm đội Biển Đen đã bị đẩy lùi.

Chú thích ảnh
Tàu chiến Nga ở Sevastopol, ngày 19/2/2022. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, cuộc tấn công của Ukraine vào căn cứ của Hạm đội Biển Đen ở Crimea đã thất bại, người đứng đầu Sevastopol cho biết.

Quan chức hàng đầu của thành phố cảng Sevastopol, ông Mikhail Razvozhayev ngày 16/7 nỏi rằng, các phương tiện không người lái trên không và trên biển của Ukraine đã tìm cách tấn công Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea, nhưng không thành công.

Theo ông Razvozhayev, một UAV đã bị bắn hạ trên mặt nước và 5 chiếc khác bị vô hiệu hóa do gây nhiễu tín hiệu.

Ông nói thêm rằng hai phương tiện không người lái trên biển đã bị phá hủy khi đến gần cảng.

“Cuộc tấn công rất lớn và kéo dài", ông Razvozhayev viết trên Telegram. Ông cho biết không có thiệt hại nào đối với các con tàu của Nga hoặc địa điểm trên bờ.

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cũng cho biết không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo trong cuộc tấn công bằng UAV vào Sevastopol.

"Không có thương vong hay thiệt hại do vụ tấn công khủng bố bất thành", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Bộ trên cũng thông báo trên ứng dụng Telegram rằng: "Sáng nay, một nỗ lực của chế độ Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng 7 thiết bị bay không người lái và hai tàu bán chìm không người lái nhằm vào các vật thể trên lãnh thổ bán đảo Crimea gần thành phố Sevastopol đã bị ngăn chặn".

Chính quyền Ukraine hiện chưa lên tiếng trước thông tin của phía Nga về cuộc tấn công ngày 16/7.

Theo RT, căn cứ quân sự cũng như các địa điểm khác ở Crimea thường xuyên bị tấn công sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Sergey Aksyonov, trước đó vào ngày 15/6 cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ và vô hiệu hóa 9 máy bay không người lái của Ukraine trong một cuộc tấn công tương tự.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Dự báo Ukraine thiệt hại 500 triệu USD/tháng nếu thỏa thuận ngũ cốc đổ vỡ
Dự báo Ukraine thiệt hại 500 triệu USD/tháng nếu thỏa thuận ngũ cốc đổ vỡ

Theo dữ liệu của Liên hợp quốc (LHQ), Bộ Nông nghiệp và Hải quan Ukraine ước tính trong giai đoạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen có hiệu lực, nước này đã xuất khẩu được lượng ngũ cốc trị giá 9,8 tỷ USD. Trong trường hợp thỏa thuận bị đổ vỡ, Kiev sẽ thiệt hại tới 500 triệu USD/tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN