Myanmar điều tra vụ lật phà gây thương vong lớn

Chính phủ Myanmar ngày 21/10 ra tuyên bố cho biết sẽ tiến hành điều tra vụ lật phà ngày 15/10 vừa qua và sẽ truy tố tất cả những người phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này.

Theo thông tin mới nhất, đến ngày 20/10, 66 thi thể đã được vớt lên, trong đó có 53 phụ nữ. Hiện công tác tìm kiếm người mất tích vẫn tiếp tục.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật phà trên sông Chindwin. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiếc phà trên chở hơn 300 hành khách, trong đó 159 người đã được cứu sống, 80 người vẫn mất tích sau khi phà bị lật trên sông Chindwin, đoạn đi qua địa phận Kanni.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân của thảm họa có thể do phà va phải đá ngầm, cũng có thể do chở quá tải.


Chính quyền khu vực Sagaing đã thành lập một tổ thu thập thông tin xung quanh thảm họa này, do Cảnh sát trưởng Pol-Col Lu Lu Than đứng đầu. Được biết, con phà trên đã được trục vớt ngày 20/10.

TTXVN/Tin Tức
Lật phà tại Myanmar, nhiều người thiệt mạng và mất tích
Lật phà tại Myanmar, nhiều người thiệt mạng và mất tích

Ngày 15/10, một con phà chở 300 người đã bị lật ở vùng Sagaing, Tây Bắc Myanmar, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN