Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi nhận thêm án 3 năm tù khổ sai vì gian lận bầu cử

Một tòa án ở Myanmar ngày 2/9 đã kết tội bà Aung San Suu Kyi gian lận bầu cử và tuyên phạt 3 năm tù lao động khổ sai.

Chú thích ảnh
Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tại một cuộc họp ở Naypyidaw ngày 13/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là án phạt mới nhất nhằm vào bà Aung San Suu Kyi, cựu lãnh đạo của đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD), người bị quân đội bắt giữ hôm 1/2/2021.

Mới đây, trong phiên xét xử kín ngày 15/8, bà bị tuyên phạt thêm 6 năm tù do liên quan đến 4 vụ tham nhũng, nâng tổng mức án phạt tù đối với bà lên 17 năm trong 10 vụ kiện với hàng loạt cáo buộc, trong đó có tham nhũng, vi phạm các quy định bầu cử... 

Bà Aung San Suu Kyi đã bác bỏ tất cả các cáo buộc trên.

Phương Hà  (TTXVN)
Myanmar đề xuất chuyển Đại sứ quán Nga đến Naypyidaw
Myanmar đề xuất chuyển Đại sứ quán Nga đến Naypyidaw

Đại sứ quán Nga tại Myanmar có khả năng sẽ chuyển từ thành phố Yangon đến thủ đô mới của đất nước này là Naypyidaw.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN