Mỹ tuyên bố duy trì sức ép trừng phạt đối với Triều Tiên

Chính phủ Mỹ tái khẳng định cam kết tiếp tục thực thi "toàn diện" và "có hiệu quả" các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác cũng duy trì cơ chế trừng phạt hiện nay với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: AFP

Trong một báo cáo công bố ngày 17/4 trên trang điện tử của Ủy ban Trừng phạt của LHQ, Mỹ nêu rõ: "Mỹ cho rằng các nước thành viên (LHQ) cần phải thực thi nghị quyết trừng phạt một cách đầy đủ và hiệu quả. Mỹ muốn tiếp tục ủng hộ nỗ lực của các nước khác, như được đề nghị và ở chừng mực có thể, thực thi nghị quyết này".  Theo văn kiện đề ngày 22/3 này, Washington đã vạch ra các bước đi cụ thể mà nước này thực hiện chống lại Bình Nhưỡng, trong đó có lệnh phong tỏa tài sản đối với các cá nhân và thực thể cũng như những hạn chế về thương mại. Các biện pháp này phù hợp với Nghị quyết 2397 được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua hồi tháng 12/2017 sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Những thông tin được công bố trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh song phương chưa từng có tiền lệ, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới, giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Mỹ đã nhiều lần khẳng định phi hạt nhân hóa là mục tiêu hàng đầu của cuộc gặp sắp tới và Washington sẽ không nới lỏng trừng phạt Bình Nhưỡng cho đến khi đạt được mục đích này.

Cùng ngày, hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay giới chức nước này và Triều Tiên đang thảo luận về kế hoạch tiến hành cuộc đối thoại cấp cao trong tuần này nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vào ngày 27/4 tới. Một nguồn tin khác cho biết nhiều khả năng hai bên sẽ gặp nhau vào ngày 20/4 tới. Dự kiến, vào ngày 18/4, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ có cuộc đối thoại cấp chuyên viên tại làng đình chiến Panmunjom nhằm thảo luận vấn đề về nghi thức ngoại giao và công tác đảm bảo an ninh cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.


Bộ Thống nhất Hàn Quốc trước đó cho biết nội dung trong chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh sẽ tập trung vào việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên và cách thức thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều.

TTXVN/Báo Tin tức
Báo Nhật: Triều Tiên, Trung Quốc thảo luận về chuyến thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Tập Cận Bình
Báo Nhật: Triều Tiên, Trung Quốc thảo luận về chuyến thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Tập Cận Bình

Tờ Yomiuri của Nhật Bản ngày 16/4 dẫn các nguồn tin của Trung Quốc và Triều Tiên cho biết, hai bên đang thảo luận về chuyến thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN