Mỹ tiếp tục cảnh báo Triều Tiên về việc ủng hộ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine

Ngày 3/9, Mỹ đã nhắc lại rằng sẽ tiếp tục nỗ lực buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về việc ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, khi Mỹ vẫn còn lo ngại rằng các giao dịch vũ khí giữa Bình Nhưỡng và Moskva có thể kéo dài cuộc chiến ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Ông Matthew Miller. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, ông Matthew Miller, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã phát biểu như vậy khi trả lời câu hỏi về tác động khi Triều Tiên ủng hộ Nga.

Ông Miller nói: “Chúng tôi đã thấy tác động đối với Ukraine khi Triều Tiên ủng hộ cuộc chiến đó, thông qua việc chuyển các vũ khí mà đã xuất hiện trên chiến trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động để buộc Nga chịu trách nhiệm về những hành động tại Ukraine và buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về ủng hộ Nga”.

Triều Tiên chưa bình luận gì về phát biểu mới nhất của ông Miller nói trên.

Trước đây, Mỹ cũng đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo, đạn dược, vật liệu liên quan và các thiết bị khác để sử dụng tại Ukraine. Tuy nhiên, Triều Tiên và Nga đã bác bỏ các cáo buộc này.

Ngày 17/5, bà Kim Yo-jong, Phó chủ nhiệm Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, bác bỏ thông tin Bình Nhưỡng bán vũ khí cho Nga. Bà Kim Yo-jong khẳng định thông tin về thỏa thuận vũ khí giữa Triều Tiên và Nga xuất phát từ định kiến và hư cấu. Bà gọi đây là giả thuyết vô lý nhất và không đáng đánh giá hay giải thích.

Về phần mình, Nga cũng cáo buộc việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không thay đổi kết cục và chỉ làm kéo dài thêm cuộc chiến này.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.