Mỹ thông qua thương vụ cung cấp vũ khí cho Australia và Ai Cập

Ngày 10/1, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ trị giá 250 triệu USD, bán các dịch vụ hỗ trợ hệ thống vũ khí Tomahawk và trang thiết bị liên quan cho Australia.

Chú thích ảnh
Hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS) M142 của Mỹ được giới thiệu tại triển lãm hàng không Dubai 2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo, Chính phủ Australia sẽ quyết định nhà thầu chính. Thương vụ này sẽ tạo điều kiện để Australia sử dụng tốt hơn Hệ thống vũ khí Tomahawk mà nước này đang mua cũng như đảm bảo khả năng ghép vũ khí phù hợp, giúp phát hiện các mục tiêu chính xác hơn.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc cũng cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ tiềm năng cung cấp cho Ai Cập khung gầm của xe quân sự chiến thuật hạng nhẹ cùng các thiết bị liên quan và các bộ dụng cụ dành cho loại tàu tuần tra có chiều dài 28m.

Theo Lầu Năm Góc, chi phí ước tính của thương vụ cung cấp khung gầm của xe quân sự chiến thuật hạng nhẹ cùng các thiết bị liên quan là 200 triệu USD, trong khi chi phí cung cấp các bộ dụng cụ dành cho tàu tuần tra là 129 triệu USD.

Văn Khoa (TTXVN)
Thương vụ chiến đấu cơ tàng hình của Pakistan-Trung Quốc và áp lực với Ấn Độ
Thương vụ chiến đấu cơ tàng hình của Pakistan-Trung Quốc và áp lực với Ấn Độ

Các nhà phân tích cho biết nỗ lực của Pakistan mua máy bay chiến đấu tàng hình từ Trung Quốc có thể buộc Ấn Độ phải tăng tốc hiện đại hóa lực lượng không quân bằng cách mua máy bay F-35 của Mỹ để tránh mất ưu thế chiến thuật trên không dọc biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN