Mỹ sẽ lắp đặt hàng rào chống trèo tại Nhà Trắng

Mỹ chủ trương tăng cường an ninh tại Nhà Trắng khi dự kiến từ 2/11 lắp đặt hàng rào mới không thể trèo bao quanh công trình này.

Chú thích ảnh
Hàng rào trắng lớn trước Nhà Trắng. Ảnh: Daily Mail

Kênh RT (Nga) cho biết động thái này là cần thiết trước lo ngại xảy ra tình trạng biểu tình liên quan đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 3/11 (giờ địa phương).

Kênh NBC News dẫn nguồn thạo tin tiết lộ rằng hàng rào bao quanh Nhà Trắng không thể trèo được. Hàng rào này còn bao quanh cả Quảng trường Lafayette. Công viên Lafayette nằm ở phía Bắc Nhà Trắng là một địa điểm thường xảy ra tập trung biểu tình.

Theo CNN, việc tăng cường an ninh quanh Nhà Trắng là dấu hiệu cho thấy các cơ quan chức năng chuẩn bị cho tình huống xảy ra biến động sau cuộc bầu cử năm nay, đặc biệt là viễn cảnh không có người chiến thắng rõ ràng từ 4/11.

Ngày 2/11, Giám đốc Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp và An ninh nội địa Washington D.C. Chris Rodriguez khẳng định với các phóng viên rằng, “chúng tôi không có bất cứ mối đe dọa đặc biệt và đáng kể nào liên quan tới cuộc bầu cử”.

Thứ ba ngày 3/11 (giờ địa phương), người dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu lựa chọn tổng thống mới với 2 ứng cử viên là ông Donald Trump - đại diện đảng Cộng hòa và ông Joe Biden – đại diện đảng Dân chủ.

Hà Linh/Báo Tin tức
Bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên tăng tốc trong ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử
Bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên tăng tốc trong ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden có hoạt động vận động tranh cử cuối cùng trong ngày 2/11, trong đó ông Trump tiến hành 5 sự kiện vận động cử tri ở 4 tiểu bang, còn ông Biden tập trung tranh cử tại Pennsylvania và Ohio.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN