Mỹ ‘quan ngại sâu sắc’ về hành xử của Thổ Nhĩ Kỳ ở đông Địa Trung Hải

Mỹ quan ngại sâu sắc về hành động gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ ở đông Địa Trung Hải, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bình luận.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại phiên khai mạc giữa đại diện phiến quân Taliban với Chính phủ Afghanistan ở Doha, Qatar ngày 12/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Căng thẳng ở đông Địa Trung Hải leo thang lên ngưỡng mới với việc các bên liên quan ra yêu sách chủ quyền và phản bác yêu sách chủ quyền của đối phương đối với vùng biển giàu trữ lượng khí đốt. 

“Các nước trong khu vực cần giải quyết bất đồng, nhất là về an ninh, nguồn lợi năng lượng và hàng hải thông qua biện pháp ngoại giao, hòa bình”, ông Pompeo phát biểu tối 12/9 tại Cyprus sau khi có cuộc hội đàm với Tổng thống nước này Nicos Anastasiades.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, căng thẳng quân sự gia tăng không có lợi cho ai, ngoài những “đối thủ” muốn chứng kiến chia rẽ trong khối thống nhất xuyên Đại Tây Dương. 

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ điều hai tàu thăm dò tới những địa điểm khác nhau ở khu vực, khiến Cyprus và Hy Lạp lên tiếng phản đối mạnh mẽ, cáo buộc tàu của Ankara đang hoạt động trong vùng thềm lục địa của hai nước này. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định có “chủ quyền hợp pháp” đối với vùng biển này. 

“Chúng tôi quan ngại sâu sắc về các chiến dịch mà Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai. Cộng hòa Cyprus có quyền khai thác nguồn lợi tài nguyên, trong đó có tài nguyên dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của mình”, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Reuters)
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hy Lạp đối thoại trực tiếp để giải quyết tranh chấp ở Đông Địa Trung Hải ​
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hy Lạp đối thoại trực tiếp để giải quyết tranh chấp ở Đông Địa Trung Hải ​

Ngày 11/9, Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi Hy Lạp đối thoại trực tiếp và vô điều kiện nhằm tìm giải pháp cho tranh chấp tại Đông Địa Trung Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN