Mỹ không loại trừ khả năng Ukraine phải nhượng lãnh thổ đổi lấy hòa bình với Nga

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington không loại trừ khả năng Ukraine phải đổi đất lấy hòa bình với Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại một sự kiện ở Washington. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo đài RT, sau cuộc họp tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Kirby đã được hỏi ông có đồng ý với quan điểm cho rằng không có cách nào để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay mà Ukraine không cần nhượng lãnh thổ cho Nga không.

Ông Kirby trả lời, đề cập đến nhà lãnh đạo Zelensky: “Điều đó tùy thuộc vào ông ấy”.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cũng cho biết chính quyền nước này chỉ tập trung vào việc đảm bảo Ukraine có những gì cần thiết để thành công trên chiến trường, thay vì tham gia vào “trò chơi” đưa ra các kịch bản thay thế và nói rằng: “Có lẽ chúng ta có thể thuyết phục ông Zelensky đổi cái này lấy cái nọ”.

“Nếu, khi nào và bằng cách nào cuộc chiến này kết thúc, thì những điều đó phải theo cách mà ông Zelensky và người dân Ukraine có thể chấp nhận. Ông Zelensky được quyết định các điều kiện và hoàn cảnh. Và nếu có không gian thương lượng, nhà lãnh đạo Ukraine sẽ được quyết định không gian thương lượng đó là gì”, ông Kirby nói.

Ông Kirby cũng xác nhận rằng Tổng thống Biden rất mong muốn cuộc chiến này kết thúc càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, vị quan chức này nhấn mạnh Kiev không nhận được chỉ đạo từ Nhà Trắng về việc các cuộc đàm phán hòa bình sẽ diễn ra như thế nào.

Tổng thống Biden đã công bố thêm gói viện trợ quân sự trị giá 8 tỷ USD cho Ukraine trong cuộc gặp với ông Zelensky tại Phòng Bầu dục. Ông Biden cũng cảm ơn nhà lãnh đạo Ukraine đã trình bày với ông “kế hoạch chiến thắng” để giải quyết cuộc xung đột với Nga.

Chi tiết của kế hoạch này chưa được công khai, song ông Kirby hé lộ đề xuất bao gồm các sáng kiến, bước đi và mục tiêu mà ông Zelensky tin rằng có thể chấm dứt xung đột và ngăn chặn Moskva trong tương lai.

Hồi tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng chấm dứt giao tranh và bắt đầu đàm phán với Ukraine, nếu Kiev chính thức từ bỏ mong muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và rút khỏi Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk cùng các khu vực Kherson và Zaporozhye, những khu vực đã sáp nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào mùa thu năm 2022.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky đã từ chối lời đề nghị này và coi đó là “tối hậu thư”.

Điện Kremlin cho biết những điều khoản này sẽ không được đưa ra thảo luận nữa, sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga vào đầu tháng 8 vừa qua.

Video Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại phòng Bầu Dục của Nhà Trắng (Nguồn Reuters):

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Tình báo Mỹ dự báo phản ứng của Nga nếu bị Ukraine tấn công bằng vũ khí tầm xa
Tình báo Mỹ dự báo phản ứng của Nga nếu bị Ukraine tấn công bằng vũ khí tầm xa

Theo đánh giá của tình báo Mỹ, nếu phương Tây đồng ý cho Ukraine dùng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga, cục diện cuộc chiến về cơ bản không thay đổi, nhưng Moskva có thể phản ứng mạnh mẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN