Mỹ không có ý định chuyển đại sứ quán tới Jerusalem năm nay

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/1 đã phủ nhận thông tin rằng đến cuối năm nay là hoàn thành kế hoạch chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv sang Jerusalem.

Tổng thống Donald Trump tươi cười trả lời phóng viên Reuters tại Nhà Trắng ngày 17/1. Ảnh: REUTERS/Kevin Lamarque

Trước đó, đi ngược lại với chính sách Mỹ trong hàng chục năm qua, Tổng thống Trump đã chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và dự định chuyển đại sứ quán nước này từ Tel Aviv sang vùng đất thánh, một động thái khiến nỗ lực hòa giải Trung Đông gần như chấm hết và khiến các quốc gia Arab cũng như đồng minh phương Tây tức giận.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tháng trước thông báo việc di dời đại sứ quán “không thể sớm hơn ba năm, và điều đó khá tham vọng”, vì các quan chức chính phủ Mỹ phải có quá trình chuẩn bị, tìm hiểu, phân tích và đảm bảo an ninh cho nơi đặt đại sứ quán, cũng như sắp xếp khu nhà ở cho các nhân viên ngoại giao.

Tuy nhiên, khi trả lời nhóm phóng viên đi cùng tới Ấn Độ, Thủ tướng Israel Netanyahu ngày 17/1 lại cho rằng: “Đánh giá chắc chắn của tôi là việc đó sẽ được thực hiện nhanh hơn các bạn tưởng – chỉ trong vòng một năm kể từ giờ”.

Khi được hỏi về những phát ngôn của Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Trump trả lời không thể nào có trường hợp đó. “Cuối năm ư? Chúng ta đang nói về viễn cảnh khác nhau… Chúng tôi không thực sự nhìn theo cách đó. Nên câu trả lời là không”.

Song Tổng thống Trump cũng khẳng định tòa nhà đại sứ quán mới của Mỹ tại Jerusalem sẽ là một “đại sứ quán tuyệt đẹp nhưng không tốn đến 1,2 tỷ USD” – rõ ràng đang ám chỉ đến
tòa đại sứ quán mới đắt đỏ vừa được mở tại thủ đô London (Anh).

Tuần trước, Tổng thống Trump thông báo hủy chuyến công du đầu tiên tới Anh – nơi ông định chủ trì lễ mở cửa đại sứ quán mới tại London. Ông đổ lỗi chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama đã cho phép xây dựng đại sứ quán “vượt quá ngân sách”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Ông Trump chỉ thẳng mặt, đuổi phóng viên CNN ra ngoài
Ông Trump chỉ thẳng mặt, đuổi phóng viên CNN ra ngoài

Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thẳng mặt và đuổi một phóng viên của kênh CNN ra khỏi khán phòng sau khi người này hỏi về bình luận khiếm nhã của ông về các nước châu Phi trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN