Mỹ khởi tố công dân Trung Quốc chụp ảnh căn cứ quân sự

Mỹ đã khởi tố một thanh niên Trung Quốc 20 tuổi bén mảng gần căn cứ quân sự Mỹ và chụp ảnh.

Quá trình xét xử công dân Trung Quốc Zhao Qianli bắt đầu từ đầu tháng 12 sau khi anh ta bị bắt giữ vào ngày 26/9.

Chú thích ảnh
Công dân Trung Quốc Zhao Qianli. Ảnh: Fox News

Zhao cho biết mình làm công việc rửa bát tại New Jersey và đã lạc đường vào căn cứ quân sự dẫn tới việc bị giới chức trách bắt giữ.

Hãng Sputnik (Nga) dẫn thông báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết Zhao đã dùng điện thoại Motorola và máy ảnh Canon EOS chụp ảnh cơ sở của Lực lượng đặc nhiệm phối hợp liên ngành phía Nam trực thuộc Bộ Tư lệnh phương nam (Mỹ) nằm trong căn cứ Không quân - Hải quân Key West, bang Florida.

Zhao đã đi từ khu vực bãi biển cho du khách rồi tới khu vực căn cứ Key West. Zhao nói tiếng Anh bập bẹ. Tuy nhiên, công tố viên cho biết trên bãi biển có biển báo và dọc hàng rào căn cứ Key West còn gắn biển “Khu vực cấm vào”.

FBI cho biết ở thời điểm bị bắt giữ, hộ chiếu của Zhao đã quá hạn hơn một tuần. Với tội danh xâm phạm cơ sở quân sự và chụp ảnh, Zhao có thể phải đối mặt với 18 tháng tù giam.

Quang Anh/ Báo Tin tức
Vì sao máy bay không người lái Iran khiến nhiều láng giềng Trung Đông lo sợ?
Vì sao máy bay không người lái Iran khiến nhiều láng giềng Trung Đông lo sợ?

Cổng thông tin i24news trích các nguồn tin tình báo phương Tây cho biết Iran đang sử dụng Yemen như một ‘sân chơi thử nghiệm” máy bay không người lái của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN