Mỹ hối thúc WTO xử lý chính sách công nghiệp của Trung Quốc

Ngày 11/7, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Dennis Shea hối thúc WTO cập nhật quy định để giải quyết những khiếu nại về các chính sách công nghiệp của Trung Quốc mà ông cho rằng gây tổn hại đến các nước khác, đồng thời đề nghị tổ chức này xem xét lại tập quán thương mại của Bắc Kinh.

Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Thương mại Thế giới Dennis Shea. Ảnh: ScienceDemocrats/TTXVN

Tại phiên xem xét chính sách thương mại các nước, ông Dennis Shea đã cáo buộc Trung Quốc gây ra tổn hại nghiêm trọng cho các đối tác WTO, khi không tuân thủ những quy định về thương mại tự do. Theo ông Dennis Shea, vấn đề này không thể trì hoãn và cần được WTO và các thể chế khác giải quyết.

Ông Dennis Shea nhấn mạnh Trung Quốc đã lợi dụng tư cách thành viên trong WTO để hưởng lợi từ các quốc gia khác và nếu vấn đề này không được giải quyết sẽ làm tổn hại đến WTO.
         
Trong báo cáo trình lên WTO 3 ngày trước khi diễn ra phiên xem xét các chính sách thương mại, Trung Quốc khẳng định luôn ủng hộ thương mại tự do kể từ khi gia nhập tổ chức vào năm 2001 và tuân thủ đầy đủ các cam kết. Tuy nhiên, ông Shea cho rằng Trung Quốc đã trợ cấp quy mô lớn, gây ảnh hưởng đến thị trường, cũng như tiến hành những hình thức hỗ trợ khác đối với các ngành công nghiệp trong nước.

Mặc dù quy định của WTO cho phép chính phủ hỗ trợ một phần công nghiệp trong nước trong những trường hợp nhất định, song ông Dennis Shea đánh giá các cách tiếp cận của Trung Quốc đã dẫn đến những tác động tiêu cực đối với hàng hóa nhập khẩu.
         
Mỹ, châu Âu và nhiều nước khác muốn WTO xem xét lại toàn bộ quy định của tổ chức này đề đánh giá về chính sách công nghiệp, công nghiệp quốc doanh và các vấn đề khác mà Bắc Kinh đã tranh cãi với các đối tác thương mại.
         
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ bất ngờ công bố danh sách hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá đến 200 tỷ USD sẽ bị đánh thuế sớm nhất là trong tháng 9 tới. Trung Quốc chỉ trích động thái của Mỹ là "hoàn toàn không thể chấp nhận", đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ có biện pháp đáp trả.

TTXVN/Báo Tin tức
Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO
Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO

Ngày 6/7, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đã đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan đến việc Washington áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN