Mỹ: Diễn biến giá dầu phụ thuộc vào hành động của Saudi Arabia

Ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden kỳ vọng giá xăng dầu sẽ giảm trong năm 2022, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ sự giảm giá nào đều phụ thuộc vào các yếu tố như hành động của Saudi Arabia.

Chú thích ảnh
Các bể chứa tại một cơ sở khai thác dầu ở thành phố Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó cùng ngày, hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) đưa tin các cơ quan quản lý chống độc quyền của Mỹ đã gia hạn quy trình phê chuẩn cho ít nhất 5 thương vụ mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực xăng dầu trong vòng ba tháng qua, trong bối cảnh chính phủ của Tổng thống Biden đang xem xét kỹ lưỡng các giao dịch để giải quyết vấn đề giá năng lượng tăng cao.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden nhấn mạnh ông sẽ tập trung nhiều hơn vào các vấn đề như cải tổ lực lượng cảnh sát và quyền bầu cử sau khi dự luật về cơ sở hạ tầng và chi tiêu xã hội được thông qua.

Các nghị sỹ đảng Dân chủ lâu nay tranh luận về quy mô và phạm vi của dự luật chi tiêu, ban đầu được đề xuất là 3.500 tỷ USD. nhằm mở rộng mạng lưới an toàn xã hội và đấu tranh chống biến đổi khí hậu. Liên quan tới chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em, ông chủ Nhà Trắng cho biết vaccine cho trẻ em dự kiến sẽ sẵn sàng trong vài tuần tới.

Minh Hằng (TTXVN)
Giá dầu thế giới giảm trong phiên 21/10
Giá dầu thế giới giảm trong phiên 21/10

Giá dầu thế giới giảm trong phiên 21/10 do dự báo về mùa Đông ấm áp của Mỹ đã làm đảo chiều đà tăng của giá dầu lên mức cao nhất trong ba năm trên 86 USD/thùng vào đầu phiên này do nguồn cung thắt chặt trong khi nhu cầu năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN