Mỹ cáo buộc các thủ lĩnh Hamas tội danh 'khủng bố'

Theo tài liệu tòa án liên bang được công bố ngày 3/8, chính phủ Mỹ đã cáo buộc các thủ lĩnh phong trào Hamas của Palestine một loạt tội danh "khủng bố".
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Israel triển khai hoạt động quân sự ở thành phố Tulkarm, Bờ Tây ngày 29/8/2024. THX/TTXVN

Theo đó, 6 cá nhân, gồm cả thủ lĩnh chính trị hiện nay của Hamas, Yahya Sinwar, và cựu thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh, người đã thiệt mạng trong một vụ ám sát ở Tehran vào cuối tháng 7, đều đã có tên trong tài liệu tòa án đề ngày 1/2, cáo buộc các cá nhân "âm mưu hỗ trợ vật chất cho các hành động khủng bố" cùng với 6 tội danh khác. Tài liệu cũng bao gồm yêu cầu bắt giữ những cá nhân này.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cùng ngày khẳng định những cáo buộc được công bố trên chỉ là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm mục tiêu vào mọi khía cạnh hoạt động của Hamas.

Hiện Washington đang liệt phong trào Hamas vào danh sách "tổ chức khủng bố".

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu chở dầu MINERVA ZEN rời Nga ngày 22/9/2026, trước cả khi ông Trump công bố thỏa thuận về dầu diesel Nga. Ảnh: Windward

Tàu chở dầu rời Nga trước thỏa thuận Trump - Putin 17 ngày, dự kiến cập cảng Mỹ ngày 11/10

Tàu chở dầu MINERVA ZEN, được cho là vận chuyển dầu diesel Nga, dự kiến cập một cảng của Mỹ ngày 11/10, sau khi rời St. Petersburg từ ngày 22/9, tức 17 ngày trước khi Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận năng lượng với người đồng cấp Vladimir Putin. Tuy nhiên, các nền tảng theo dõi tàu ghi nhận điểm đến khác nhau và chưa có bằng chứng xác nhận chuyến hàng liên quan trực tiếp đến thỏa thuận Mỹ - Nga.