Mỹ cảnh báo gia tăng áp lực lên các nước về việc cung cấp vật liệu lưỡng dụng cho Nga

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ sử dụng “nhiều công cụ” với các quốc gia hỗ trợ Liên bang Nga, đồng thời kêu gọi các nước “thận trọng khi lựa chọn đối tác thương mại và đối tượng cung cấp hàng hóa”.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce trong cuộc họp báo ở Washington, D.C., ngày 6/3/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Báo The Kyiv Post ngày 23/7 cho biết Mỹ đang tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn dòng chảy “vật liệu lưỡng dụng” sang Liên bang Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Tammy Bruce, nói với các phóng viên hôm thứ Ba (22/7) rằng Washington sẽ triển khai “nhiều công cụ” để đối phó với các quốc gia đang cung cấp vật tư phục vụ chiến tranh cho Liên bang Nga.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, bà Bruce đặc biệt nhấn mạnh đến Trung Quốc, khẳng định rằng “khoảng 80% vật liệu lưỡng dụng mà Liên bang Nga sử dụng là đến từ Trung Quốc”.

Phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận tức thời về thông tin nêu trên của bà Bruce.

Theo báo The Kyiv Post, trong cuộc họp báo, bà Bruce còn khẳng định rằng mọi biện pháp hay hành động đáng kể liên quan đến thương mại với Liên bang Nga đều sẽ được thực hiện trực tiếp theo chỉ đạo từ Tổng thống Donald Trump, dựa trên các nguồn tin tình báo đã được xác minh.

“Không ai nên cảm thấy thoải mái với những lựa chọn mà họ đưa ra. Họ nên cẩn trọng với đối tượng mà họ giao thương và cung cấp hàng hóa”, bà Bruce cảnh báo.

Những lời cảnh báo mới nhất từ Washington, theo báo The Kyiv Post, được củng cố bởi ngày càng nhiều “bằng chứng” về việc Trung Quốc hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho tổ hợp công nghiệp–quân sự của Liên bang Nga.

Các báo cáo tình báo gần đây từ Ukraine đã phát hiện nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) của Liên bang Nga tại Ukraine chứa các linh kiện hoàn toàn có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Ví dụ, một mẫu thiết bị bay không người lái mồi nhử mới của Liên bang Nga đã được xác định là có gần một nửa các bộ phận quan trọng – như bộ điều khiển bay, mô-đun định vị và cảm biến – có nguồn gốc từ công ty CUAV Technology của Trung Quốc.

Phát hiện này đặc biệt đáng chú ý bởi trước đó CUAV từng tuyên bố đã hạn chế việc bán sản phẩm phục vụ mục đích quân sự cho cả Liên bang Nga và Ukraine.

Các nguồn tin tình báo cũng cho biết Trung Quốc không chỉ cung cấp linh kiện hoàn chỉnh mà còn cung cấp nguyên liệu thô thiết yếu và năng lực sản xuất.

Nhiều báo cáo khác còn cho thấy Bắc Kinh đang cung cấp máy móc chuyên dụng, hóa chất đặc biệt và thuốc súng cho ít nhất 20 cơ sở sản xuất vũ khí quân sự của Liên bang Nga – qua đó giúp Moskva (Moscow) né tránh các lệnh trừng phạt từ phương Tây và gia tăng sản lượng vũ khí.

Các quan chức Ukraine nhiều lần ghi nhận xu hướng ngày càng tăng trong việc sử dụng linh kiện do Trung Quốc sản xuất trong vũ khí Liên bang Nga, đồng thời lưu ý rằng Trung Quốc đang mở rộng năng lực công nghệ, bao gồm cả khả năng sao chép một số công nghệ phương Tây.

Mỹ và các đồng minh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu sâu rộng nhằm hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến của Moskva.

Tuy nhiên, các quan chức phương Tây cũng thừa nhận rằng Liên bang Nga vẫn thường xuyên thành công trong việc lách các biện pháp kiểm soát này, chủ yếu thông qua các nước trung gian thứ ba.

Những tiết lộ mới nhất về linh kiện Trung Quốc càng làm nổi bật thách thức này, đồng thời củng cố quyết tâm của chính phủ Mỹ trong việc gia tăng áp lực lên Liên bang Nga và các nhà cung cấp của nước này.

Trong một tuyên bố liên quan hôm thứ Ba (22/7), Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – ông Matthew Whitaker – đã công khai cảnh báo Trung Quốc về việc “trợ giúp cho cuộc chiến của Liên bang Nga”, đồng thời ám chỉ khả năng áp đặt các mức thuế phụ trừng phạt “nghiêm khắc” đối với những quốc gia vẫn tiếp tục mua dầu từ Liên bang Nga nếu không đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ chính thức lên tiếng về việc nối lại đàm phán hòa bình Ukraine–Nga tại Istanbul
Mỹ chính thức lên tiếng về việc nối lại đàm phán hòa bình Ukraine–Nga tại Istanbul

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Tammy Bruce, nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump “không hài lòng với những gì đang xảy ra và các lựa chọn mà Liên bang Nga đang theo đuổi”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN