Mỹ bác khả năng máy bay chở thủ lĩnh Wagner bị tên lửa tấn công

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hiện không có bằng chứng cho thấy máy bay chở ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin bị trúng tên lửa. 

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder. Ảnh: Reuters

Ngày 24/8, hãng tin Reuters đưa tin Chuẩn tướng Không quân Patrick Ryder, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, đã lên tiếng bác bỏ giả thuyết cho rằng máy bay chở ông Prigozhin bị một tên lửa đất đối không bắn trúng. 

Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào về cuộc điều tra của Lầu Năm Góc trong vụ rơi máy bay khiến thủ lĩnh nhóm lính Wagner cùng với 9 người khác thiệt mạng.

Trước đó cùng ngày, Reuters cho biết Mỹ đang xem xét một số giả thuyết về nguyên nhân khiến máy bay chở ông Prigozhin bị rơi, đồng thời dẫn lời hai quan chức Mỹ nói rằng có khả năng nó đã bị tên lửa bắn trúng. 

Báo cáo của cơ quan hàng không Nga cho biết thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin và 9 người đã có mặt trên chiếc máy bay riêng bị rơi ở phía Tây Bắc Moskva hôm 23/8. Toàn bộ những người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng. 

Tạp chí Phố Wall ngày 24/8 lại đưa ra một giả thuyết khác, dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên cho rằng chiếc máy bay gặp nạn đã bị cài bom hoặc phá hoại. 

Không có gì lạ khi cộng đồng tình báo Mỹ đưa ra những giả thuyết khác biệt, thậm chí trái ngược nhau sau những giờ đầu xảy ra những sự kiện quốc tế lớn.

Vụ tai nạn trên xảy ra hai tháng sau ngày thủ lĩnh Prigozhin cùng các binh sĩ Wagner kêu gọi nổi dậy và hành quân về thủ đô Moskva. 

Trong lần đầu tiên lên tiếng về vụ việc, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/8 xác nhận ông Prigozhin đã có mặt trên chuyến bay gặp nạn. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời gửi lời chia buồn chân thành tới toàn thể gia đình của 10 nạn nhân xấu số và kêu gọi mọi người chờ đợi kết quả điều tra chính thức. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Phản ứng đầu tiên của Tổng thống Nga về cái chết của thủ lĩnh Tập đoàn Wagner
Phản ứng đầu tiên của Tổng thống Nga về cái chết của thủ lĩnh Tập đoàn Wagner

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/8 khẳng định người đứng đầu Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin là một người đàn ông có nhiều tài năng với những đóng góp đáng ghi nhận trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN